Học viện liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình: Gặp gỡ và tìm hiểu về Islam
Chiều ngày 22.10.2025, sinh viên Học viện liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đến tìm hiểu về đạo Islam tại thánh đường Jamia Al-Musulmane.
Vào lúc 15g, ngày 22.10.2025, một số sinh viên lớp Thần học tôn giáo của Học viện liên dòng nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đến tìm hiểu về đạo Islam với Imam Saleh tại thánh đường Jamia Al-Musulmane, số 66 Đông du, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Các thắc mắc về niềm tin của người Muslim đối với Allah và Thiên sứ Muhammad cho đến việc học giáo lý, các sinh hoạt trong đời sống tôn giáo như: hôn nhân, cầu nguyện, hành hương, bố thí... đã được Imam Saleh nhiệt tình trả lời cách dễ hiểu và mạch lac.
Imam chia sẻ:
Tín đồ Islam (gọi là Muslim) có lối sống biểu hiện niềm tin và thực hành các bổn phận của tín đồ theo quy định trong giáo luật Islam. Mỗi người Muslim luôn tâm niệm và thực hành năm trụ cột của Islam:
- Tuyên thệ 'Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không có ai cộng tác với Ngài và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài'.
- Dâng lễ Solah 5 lần một ngày.
- Nhịn chay vào tháng Ramadan.
- Đóng tiền Zakat (thuế an sinh xã hội để bố thí cho người nghèo).
- Hành hương đến thánh địa Makka nếu có đủ điều kiện về tài chính và sức khoẻ.
Cuối buổi Đạo đàm, một nữ tu đại diện lớp cám ơn Imam Saleh đã chia sẻ, giải đáp thắc mắc, giúp các sinh viên hiểu biết hơn về cuộc sống và niềm tin độc thần của người Muslim.
.jpg)
Thánh đường Jamia Al-Musulmane tại số 66 đường Đông Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM, được xây dựng năm 1935 do cộng đồng Islam Ấn Độ đóng góp. Mục đích nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh cho những người Muslim đến từ Nam Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Đây là một trung tâm lớn của Islam tại thành phố.
Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 17g cùng ngày, trong niềm vui của các đạo hữu hai tôn giáo và hẹn gặp lại trong Hội ngộ liên tôn lần thứ XV: 'Hiệp tâm Tỏa lan Hy vọng', sẽ diễn ra vào 15g ngày 27.10.2025 tại Trung tâm Mục vụ TGP.SG.
Bài và ảnh: Giuse Nguyễn Lộc Thọ
(Ban MV Đối thoại liên tôn TGP SG)
