Huấn từ của Đức Giáo hoàng dành cho các thành viên của Cơ quan Cố vấn Giới trẻ Quốc tế

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-10-31 20:20:18  | RSS

Ngày 31/10, trong khuôn khổ buổi tiếp kiến riêng với các thành viên của Cơ quan Cố vấn Giới trẻ Quốc Tế thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đề cao vai trò của họ trong việc đưa “quan điểm của giới trẻ' về nhiều chủ đề trọng tâm trong sứ mạng của Giáo Hội đến với Tòa Thánh. Ngài phác thảo ba trụ cột giúp các bạn trẻ sống đức tin và dấn thân, bao gồm sự Tham gia, tính Hiệp hành và Sứ vụ.

Mở đầu bài huấn từ, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng sự tham gia đích thực vào đời sống Giáo Hội không được bắt nguồn từ động cơ ý thức hệ hay chính trị, mà phải xuất phát từ sự “gần gũi với Trái Tim Chúa Kitô”.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Cơ quan Cố vấn Giới trẻ Quốc tế, 31.10.2025 (@VATICAN MEDIA)

Được gợi hứng từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất trong Tin Mừng Gioan chương 17, Đức Giáo hoàng nói rằng: “Ai ở gần Chúa Giêsu sẽ bắt đầu mang cả thế giới trong trái tim mình”. Sự tham gia này là dấu hiệu của sự trưởng thành, nơi người trẻ không chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân mà còn biết chia sẻ nỗi lo, khát vọng của đồng loại. Ngài mời gọi các thành viên của Cơ Quan hãy “chìm sâu vào Chúa Kitô” để nhìn thế giới với lòng trắc ẩn của Người.

Đề cập đến tính hiệp hành, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua người trẻ, đặc biệt là tiếng nói của những trẻ yếu thế, nghèo khó, cô đơn và tị nạn – những tiếng nói thường bị áp đảo bởi “tiếng ồn của những người quyền lực”.

Ngài cũng đưa ra một thách thức về nguy cơ của “đức tin online” do mạng xã hội tạo ra. Ngài cảnh báo: “Có nguy cơ là đức tin được biết đến qua mạng, vẫn chỉ là một kinh nghiệm cá nhân không bao giờ trở thành ‘thân thể’, tức là tách rời khỏi ‘thân thể Giáo Hội’”. Tính hiệp hành đòi hỏi người trẻ vượt qua “rào cản của cái tôi” và trở thành thành viên thực thụ của cộng đồng để sống đức tin cùng nhau.

Theo Đức Giáo hoàng, chính sự hiệp hành đích thực sẽ dẫn đến việc làm cho Tin Mừng hiện diện trong thế giới. Sự phân định cho sứ vụ đòi hỏi một trái tim rộng mở, sẵn sàng lắng nghe cả “những gợi hứng” của Chúa Thánh Thần và những “khát vọng” sâu xa của mọi người.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo hoàng ca ngợi giới trẻ là “những bậc thầy về sự sáng tạo và lòng can đảm” trong việc chấp nhận đi trên những con đường mới mà Chúa mời gọi, tự do khỏi mọi sợ hãi. Ngài bày tỏ lòng biết ơn, khẳng định rằng đóng góp của Cơ Quan Cố Vấn Giới trẻ Quốc Tế sẽ là một “nguồn năng lượng và động lực bổ sung cho trái tim truyền giáo của Giáo Hội”.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi