Văn kiện
Bài giảng của ĐGH Lêô XIV trong Thánh lễ Lễ Dâng Chúa vào Đền Thánh Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến
Vatican - Vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai, ngày 02.02.2026, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, cũng là Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến lần thứ 30, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện tham dự đông đảo của các tu sĩ nam nữ.
Diễn văn của ĐGH Lêô XIV gửi các tham dự viên các Tổng hội của các thành viên thánh hiến thuộc 'Regnum Christi'
Sáng ngày 29.01.2026, gặp gỡ các thành viên tham dự Tổng Công hội của các Hiệp hội đời sống tông đồ thuộc phong trào 'Regnum Christi' (Vương Quốc của Đức Kitô), Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi giúp phong trào tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, bao gồm: làm sống động linh đạo để giữ vững căn tính, thực thi quyền quản trị bằng trái tim, và xây dựng sự hiệp thông giữa những khác biệt.
Diễn văn của ĐGH Lêô gởi các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2026
Sáng ngày 29.01.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV có cuộc gặp gỡ các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin nhân Đại hội toàn thể của Bộ. Trong bài diễn văn của mình, Đức Giáo hoàng đã phân tích chủ đề truyền đạt đức tin. Đây là một chủ đề quan trọng vì Đức Giáo hoàng cho thấy thực tế là “trong những thập niên gần đây đã xảy ra một sự đứt gãy trong cách người Công giáo truyền lại đức tin Kitô giáo cho giới trẻ”. Sau đây là toàn văn bài diễn văn của Đức Giáo hoàng.
Thư Bộ tu sĩ gửi các tu sĩ nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến năm 2026
Ngày 28.01.2026, Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ, được gọi tắt là Bộ Tu sĩ, đã gửi thư đến các tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, trong đó nhấn mạnh chiều kích ngôn sứ mạnh mẽ của tu sĩ như một “sự hiện diện kiên trì”: ở lại với con người bị tổn thương, chia sẻ nỗi đau của họ và làm chứng cho Tin mừng bằng đời sống trung thành, khiêm tốn và sáng tạo.
Diễn văn của ĐGH Lêô gửi các vị thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm Tư pháp 2026
Sáng ngày 26.01.2026, trong buổi gặp gỡ đầu tiên với đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh sự liên kết giữa chân lý và bác ái trong hoạt động tư pháp của Giáo hội. Ngài mời gọi họ bảo vệ chân lý một cách nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, và nhắc rằng mọi hành động của họ phải luôn được thúc đẩy bởi tình yêu thương chân thành đối với tha nhân, trên hết là tìm kiếm ơn cứu độ cho các linh hồn.
Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60
Trong Sứ điệp nhân Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, sẽ được cử hành vào Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 17.05.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tập trung vào truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại ngày càng được định hình bởi sự đổi mới công nghệ và nói rằng sự đổi mới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, là để phục vụ con người chứ không phải thay thế hoặc làm giảm phẩm giá con người.
Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100: Không ai được thờ ơ với sứ vụ truyền giáo
Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, sẽ được cử hành vào ngày 18.10.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết rằng căn tính của Giáo hội là một cộng đoàn hiệp thông truyền giáo, “phục vụ tình huynh đệ giữa tất cả mọi người và sự hòa hợp với toàn thể thụ tạo”. Trong một thế giới xung đột ngày càng sâu sắc, theo Đức Giáo hoàng, việc rao giảng Tin Mừng cần những tâm hồn bình an và tinh thần hòa giải, có khả năng nuôi dưỡng sự hiệp nhất.
Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu suy ngẫm về lòng thương xót của người Samari và cách chúng ta cũng có thể thể hiện tình yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác.
Diễn văn của ĐGH Lêô XIV gửi đoàn Đại biểu Đại kết đến từ Phần Lan
Sáng ngày 19.01.2026, trong khuôn khổ của Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến Đoàn Đại biểu Đại kết từ Phần Lan nhân dịp cuộc hành hương truyền thống mừng lễ Thánh Henrik. Ngài khích lệ các Kitô hữu, những sứ giả Kitô giáo của niềm hy vọng, mang ánh sáng của Chúa đến những góc tối nhất của thế giới.
Diễn văn của ĐGH Lêô XIV cho các Đại diện của các Tổ chức đã cộng tác trong Năm Thánh
Sáng nay, tại Hội trường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các đại diện của các tổ chức đã cộng tác trong Năm thánh.
Anh em hãy yêu thương nhau: Diễn văn của ĐGH Lêô XIV cho Công nghị Hồng y ngày 07.01.2026
Trong bốn chủ đề được đưa ra, các Hồng y đã chọn hai chủ đề để tập trung thảo luận trong cuộc họp đầu tiên này.
Concistoro - Công nghị có thể được hiểu dưới ánh sáng của gốc từ consistere, tức là “dừng lại”
Bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ với các Hồng y nhóm họp trong Công nghị ngoại thường ngày 08 tháng 01 năm 2026.
Thánh hiến cho Đức Mẹ - Bài giảng của ĐGM Luis Marín de San Martín, O.S.A
Nghi thức thánh hiến này phó dâng sứ mạng kỹ thuật số của các nhà truyền giáo và những người Công giáo có ảnh hưởng cho sự hướng dẫn hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, trong Năm thánh Hy vọng. Bắt nguồn từ tâm tình tri ân và được gợi hứng bởi cách Đức Phanxicô gọi Đức Maria là “the influencer of God”, “Người có ảnh hưởng của Thiên Chúa”, bài suy niệm này trình bày bốn định hướng căn bản cho việc loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số...
'Cùng nhau vì niềm hy vọng' - Bài giảng của Hồng y Michael Czerny, S.J.
Đây là bài giảng cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng đang có mặt tại Rôma, hay tham dự trực tuyến trên khắp thế giới. Bài giảng suy tư về Năm thánh như là một lời mời gọi tiên tri dựa trên Tin mừng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “ánh sáng” và “muối”, thông điệp này nhấn mạnh tính chất bổ túc giữa việc loan báo Tin mừng cách sáng tạo và sự hiệp thông trong Hội thánh.
Sứ mạng trong thế giới kỹ thuật số như một hành trình gặp gỡ Đức Kitô - Diễn văn của ĐHY José Cobo Cano
Hồng y José Cobo Cano đã có bài diễn văn cho các tham dự viên trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/07/2025.
Diễn văn của ĐGH Lêô XIV dành cho Giáo triều Roma nhân dịp gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh, ngày 22.12.2025
Sáng ngày 22.12.2025, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các Hồng y và Bề trên thuộc Giáo triều Roma nhân buổi gặp chúc mừng Giáng sinh.Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo hoàng đã có bài diễn văn sau đây cho Giáo triều Rôma:
Diễn văn ĐGH Lêô XIV dành cho các bạn trẻ Công giáo tiến hành, ngày 19.12.2025
Sáng ngày 19.12.2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các bạn trẻ thuộc Công giáo Tiến hành, và ngài đã gửi tới họ lời chào sau:
Nhà truyền giáo kỹ thuật số là dịch giả Tin mừng thời đại mới - Diễn văn của HY José Tolentino de Mendonca
Hồng y José Tolentino de Mendonça đã có bài diễn văn cho các tham dự viên trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/07/2025.
Sứ điệp ĐGH Lêô cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026
Trong sứ điệp cho ngày Hòa bình Thế giới 2026, có tựa đề “Hướng tới một nền hoà bình không vũ trang và giải giới', Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề cập đến sự leo thang của chiến tranh, tái vũ trang và nỗi sợ hãi trong các quan hệ quốc tế, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối của Giáo hội đối với học thuyết răn đe dựa trên sức mạnh quân sự. Ngài kêu gọi giải trừ vũ khí, đối thoại và sự hoán cải của tâm hồn như những điều kiện cần thiết cho một nền hòa bình bền vững và không vũ trang.
Sứ điệp của ĐGH Lêô gửi đến những người tham dự cuộc gặp gỡ các Linh mục, nữ tu, tu huynh đang theo học tại Rôma
Ngày 09.12.2025, nhân dịp lễ nhớ Thánh Juan Diego, tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi sứ điệp đến các linh mục, tu sĩ và chủng sinh Mỹ Latinh đang theo học tại Rôma. Trong sứ điệp, ngài suy tư về lời mời gọi “Hãy theo Thầy” của Đức Kitô, nhấn mạnh sự trung thành, đời sống hiệp thông và việc đào luyện thiêng liêng giữa một thế giới đầy xao lãng.
Diễn văn cùa ĐGH Lêô dành cho Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo, ngày 11.12.2025
Sáng ngày 11.12.2025, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến cộng đồng Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo nhân dịp kỷ niệm một trăm năm thành lập. Sau đây là diễn văn của Đức Giáo hoàng trước những người hiện diện:
Diễn văn của ĐGH Lêô dành cho các thành viên thuộc Hệ thống An ninh thông tin của Cộng hòa Ý, ngày 12.12.2025
Sáng ngày 12.12.2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có buổi tiếp kiến các thành viên của Hệ thống An ninh Thông tin của nước Cộng hòa Ý. Sau đây là diễn văn của Đức Giáo hoàng trước những người hiện diện:
Được kết nối bởi Lời. Suy gẫm về niềm Hy vọng: Muối, men và ánh sáng - Diễn văn của Lm. David Mccallum, S.J
Cha David Mccallum, S.J., đã có bài diễn văn cho các tham dự viên trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/7/2025.
Suy tư về Tông huấn “Dilexi te” và sứ mạng truyền giáo hôm nay
Tông huấn “Dilexi te” như một lời kêu gọi hãy rút ngắn khoảng cách giàu nghèo (s.10), hãy hội nhất hai khuynh hướng đang tồn tại bấy lâu nay trong đời sống người Kitô hữu như giữa việc “trọng nam khinh nữ” (s.12), giữa thương hại và thấu cảm (s.14), giữa đạo đức và thực hành đức tin (s.15), giữa tình yêu – Đức tin và sự công bình (s.17), giữa đời tu và đời sứ vụ (s.32, 42, 49), giữa giữ Đạo và sống Đạo (s.111-114), v.v..
Bài giảng của ĐGH Lêô XIV trong cuộc gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ Libăng
Trong bài giảng trong cuộc gặp gỡ các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ ở Libăng vào sáng ngày 01.12.2025, Đức Giáo hoàng nói: 'Nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình, hãy neo đời mình vào Thiên Đàng và hướng đến đó một cách vững chắc, hãy yêu thương mà không sợ mất đi những điều sẽ qua đi và hãy cho đi vô điều kiện.'
[Tông du Libăng] Diễn văn của Đức Giáo hoàng trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn
Lúc 18g00 ngày 30.11.2025, Đức Giáo hoàng gặp khoảng 400 đại diện chính trị, tôn giáo, ngoại giao, văn hóa và kinh tế. Buổi gặp mở đầu bằng lời chào mừng của Tổng thống Libăng. Tổng thống nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của việc Đức Giáo hoàng chọn Libăng làm điểm đến đầu tiên trong triều giáo hoàng, xem đó là dấu chỉ củng cố hy vọng cho quốc gia đang chịu nhiều thử thách. Sau đó Đức Giáo hoàng đáp lại bằng một diễn văn về hoà bình.
Diễn văn ĐGH Lêô XIV dành cho tham dự viên Đại hội của Liên hiệp Bề trên thượng cấp (USG)
Chiều 16.11.2025, tại Hội trường Thượng Hội đồng Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Khoáng đại lần thứ 104 của Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp (USG – Union of Superiors General), đại diện cho các dòng tu nam từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đại hội Khoáng đại lần này diễn ra từ ngày 26-28/11/2025, với chủ đề “Đức Tin Kết nối: Sống Cầu nguyện trong Thời đại kỹ thuật số” tập trung vào việc hòa hợp đời sống cầu nguyện và đức tin với bối cảnh kỹ thuật số hiện đại, đồng thời củng cố sự hiệp thông và sứ vụ của các dòng tu nam toàn cầu.
Diễn văn ĐGH Phanxicô gửi các nhà báo và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
Mười nghìn chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Rôma trong dịp cuối tuần từ 24-26/01/2025 để khai mạc sự kiện đầu tiên trong Năm thánh với chương trình ba ngày dành cho Năm thánh của thế giới truyền thông.
Diễn văn của Đức Giáo hoàng trước Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn
Vào lúc 15g30 ngày 27.11.2025, tại Thư viện Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có cuộc Gặp gỡ với Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn. Sau bài phát biểu của Tổng thống Tayyip Erdogan, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn quan trọng, đưa ra những thông điệp chính yếu về hòa bình và đối thoại trước cử tọa là các lãnh đạo và đại diện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Bài giảng của ĐGH Lêô XIV trong buổi gặp gỡ và cầu nguyện tại Nhà thờ Chúa Thánh Linh ở Istanbul
Trong bài giảng trong cuộc gặp gỡ và cầu nguyện tại Nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh ở Istanbul vào sáng ngày 28.11.2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh chiều sâu lịch sử đức tin ở vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ và mời gọi cộng đoàn sống hy vọng giữa thực tại nhỏ bé. Từ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, ngài nêu ra ba thách đố: nắm bắt bản chất đức tin và đời sống Kitô hữu, khám phá dung mạo Chúa Cha nơi Chúa Kitô, và truyền đạt đức tin và phát triển giáo lý.
