ĐGH Phanxicô và thế giới Hồi giáo: Di sản của đối thoại và tình huynh đệ

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 1 | Cật nhập lần cuối: 4/28/2025 10:20:23 PM | RSS

DGH Phanxico va the gioi Hoi giao: Di san cua doi thoai va tinh huynh deVới sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, thế giới đang suy tư về một triều Giáo hoàng được đánh dấu bằng những hoạt động dũng cảm, bao gồm cả thế giới Hồi giáo, bắt nguồn từ tình huynh đệ, sự khiêm nhường và dấn thân sâu sắc đối với hòa bình.

Ngay từ khi bắt đầu triều Giáo hoàng vào năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tìm cách xây những cây cầu với thế giới Hồi giáo. Đây là một cách tiếp cận mang tính Tin Mừng rõ rệt, noi theo gương của Chúa Giêsu, Đấng trong suốt cuộc đời trần thế, đã kết nối sâu sắc với những người khác biệt với mình và với những người bên ngoài môi trường của mình.

Khi coi trọng mối liên hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo, Đức Giáo hoàng đã lấy cảm hứng từ vị thánh mà ngài chọn tên: Phanxicô Assisi, vị thánh đã tạo ra các kênh giao tiếp giữa Đông và Tây trong thời đại đầy bạo lực và đổ máu, tương tự như thời đại của chúng ta ngày nay. 

Đức Giáo hoàng cũng liên kết với Công đồng Vatican II, kêu gọi đối thoại cởi mở với người Hồi giáo. Một ví dụ về điều này là việc ngài ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại vì Hoà bình Thế giới và Chung sống giữa Đức Giáo hoàng và Đại Imam Ahmad Al-Tayyib của đại học Al-Azhar. 

Trong suốt thời gian làm Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng đã đến thăm 13 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Ngài mang đến những chuyến viếng thăm này một tính cách và phong cách mục vụ được đánh dấu bằng sự khiêm nhường, cuộc sống giản dị, gần gũi với mọi người và mong muốn thể hiện tình yêu và tình huynh đệ với những người ngài gặp gỡ. Ví dụ về điều này bao gồm việc rửa chân cho một phụ nữ Hồi giáo và việc ngài trích dẫn một câu Kinh Coran trong một dịp khác. 

Tất cả những điều này đã thúc đẩy thế giới Hồi giáo ôn hòa đáp lại tình yêu của ngài và hợp tác với ngài để củng cố tình huynh đệ giữa các dân tộc và cùng nhau nỗ lực hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, nơi có sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hòa bình.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP
Loading...