NCTG 4: "Chữ NHÂN trong truyền thống các tôn giáo"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1415 | Cật nhập lần cuối: 2/25/2016 11:46:25 AM | RSS

NCTG 4: LỜI NGỎ

Trước khi trở nên tín đồ thuộc một tôn giáo nào, ta đã là con người và cần học làm người.

Giúp con trẻ nên người, thành nhân: đó là điểm nhắm đầu tiên trong công cuộc giáo huấn và cũng là mối bận tâm của các bậc cha mẹ cùng những nhà giáo dục.

Quan niệm về con người có thể khác nhau theo niềm tin của từng tôn giáo, nhưng người tín đồ đạo hạnh chắc chắn sẽ tôn trọng nhân phẩm và cố gắng thể hiện lòng nhân ái trong đời sống.

Nhịp cầu Tâm giao 4 xin gởi đến quý độc giả những cái nhìn về con người, từ góc độ các tôn giáo, nhằm khích lệ nhau sống Đạo Làm Người, trân trọng Nhân phẩm và phát triển Nhân Nghĩa.

NỘI DUNG

1. Sơ lược về chữ Nhân (Đại Cơ Minh)

2. Đức Nhân Ái trong Khổng giáo, Phật giáo và Kitô giáo (Nt. Mai Thành)

3. Chữ Nhân trong Đạo giáo (Gs. Lý Minh Tuấn)

4. Chữ Nhân-Agapè (Sư huynh Nguyễn Hữu Quang)

5. Thánh giáo Cao Đài dạy về đức Nhân, lòng Nhân (Huệ Khải)

6. Sống nhân ái - Đức Giám mục Jean Cassaigne (Nt. Như Kha)

7. Tình yêu của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua góc nhìn của một người Cao Đài (Huệ Khải)

8. Đạo làm người (Lm. Hoành Sơn)

9. Tính nhân văn trong ứng xử tôn giáo của người Việt Nam (Lm. Nguyễn Văn Dinh)

10. “Lời Chúa và Đối thoại liên tôn” - Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, Verbum Domini số 117-120

11. Đến với nhau (Huệ Tâm)

12. Thông Tin Tôn giáo (từ tháng 1/2011)

13. Những ngày lễ Tôn giáo Quý 2/2011

* * *

Nhịp Cầu Tâm Giao 4 (NXB Phương Đông - 3/2011, 100 trang) mong được hội ngộ với quý bạn đọc tại Nhà Sách Đức Bà Hòa Bình, các nhà sách Công giáo và Văn Phòng Mục vụ Đối thoại liên tôn - TTMV TGP Tp. HCM (6 Bis Tôn Đức Thắng - Q. 1). Tập san này có thể là một món quà ý nghĩa cho các sinh viên-học sinh cũng như cho tín đồ các tôn giáo.