Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1025 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội bị Đức quốc xã sát hại trong chiến tranh thế giới thứ II tại Tiệp Khắc vào ngày 1/6/1942 và ngày 10/6/1944; theo yêu cầu của những người mẹ trên khắp thế giới và ý tưởng của Liên Xô, Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế họp ở Moscow (1949) quyết định lấy ngày 1/6 là ngày Quốc tế thiếu nhi. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày Tết thực sự của thiếu nhi.


Ngày 1/6 phần lớn chỉ được kỷ niệm ở vài chục nước theo chế độ Chủ nghĩa xã hội trước đây. Việt Nam thuộc khối Xã hội chủ nghĩa, chọn ngày 1/6 làm ngày Quốc tế thiếu nhi. Trung Quốc và Liên Xô cũng chọn ngày này hàng năm để kỷ niệm về trẻ thơ cũng như tổ chức các chương trình bảo vệ quyền trẻ em.

Trong khi đó, được đề xuất bởi Liên Hiệp Quốc từ năm 1954, nhằm khuyến khích các nước ghi nhớ về trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em, nhiều nước chọn ngày 20/11.


Cũng chính vào ngày này, nhiều sự kiện quan trọng về trẻ em trên thế giới diễn ra: Tuyên bố về quyền trẻ em (1959), Công ước về quyền trẻ em cũng được ký kết vào ngày này (1989), có hơn 191 nước phê chuẩn. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á, thứ 2 của thế giới ký vào Công ước này.

Liên Hiệp Quốc lại cho các nước tự chọn ngày kỷ niệm thiếu nhi phù hợp với đất nước mình và một số nước kỷ niệm chính ngày 20/11 ở chính quốc như: Canada, Australia, Parkistan, Ai Cập…


Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi

Bức tranh “Thiếu nhi thế giới” của Đào Minh Ngọc (12 tuổi) với thông điệp:

“Mình mong muốn thế giới sẽ không bao giờ có chiến tranh để trẻ em trên thế giới cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập”

Ảnh: baovequyentreem.vn


Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia được cho là có sự ra đời sớm nhất về các hoạt động liên quan đến ngày trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em; ngày 23/4/1920 là ngày Lễ Quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ và ngày này cũng được chọn là ngày Hội thiếu nhi được tổ chức kỷ niệm hàng năm, kéo dài cả tuần lễ với nhiều chương trình ấn tượng, hoành tráng.


Trong vài chục năm qua Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn được đem ngày lễ “chủ quyền và thiếu nhi” ra phạm vi quốc tế: như việc mời trẻ em từ 61 nước đến tham dự lễ hội năm 2007, 42 quốc gia vào năm 2010 (Trong đó có Việt Nam).



Theo Đất Việt

Nguồn: edu.go.vn