Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út thăm Việt Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 643 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan đón Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê -út gồm 4 thành viên do Tiến sĩ Abduallah Fahad Allehaidan, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồi giáo làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1-6/4/2012, để  tìm hiểu về tình hình tôngiáo nói chung, Hồi giáo nóiriêng và chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo. Tham gia các hoạt động của Đoàn tại Việt Nam còn có ông Salah Ahmed Sarhan, Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

 

Tại Hà Nội, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ,chào xã giao Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thămThánh đường 12 Hàng Lược.

 

Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út thăm Việt NamTrong buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Đoàn đã nghe giới thiệu về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôngiáo, tình hình tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.Đạo Hồi giáo ở Việt Nam, với khoảng gần 73.000 tín đồ, 79 thánh đường và tiểuthánh đường, tín đồ Hồi giáo ở Việt Nam được Nhà nước cũng như chính quyềncác cấp tôn trọng và tạo điều kiện trong sinh hoạt tôn giáo như tất cả các tôngiáo khác; Nhà nước Việt Nam đã công nhận Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáocác tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Tây Ninh; Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quảntrị lâm thời Thánh đường 12 Hàng Lược (Hà Nội). Trưởng đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út đã trao đổi với phía Việt Nam về những lĩnh vực liên quan đến Hồigiáo mà Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út có thể hỗ trợ cộng đồng Hồi giáo Việt Nam (như việc hỗ trợ tín đồ đi hành hương Mecca hàng năm, xây dựng và sửa chữacác thánh đường, nhà tình nghĩa, tặng kinh Koran, gửi các chức sắc Hồi giáosang hỗ trợ và hướng dẫn cộng đồng Hồi giáo Việt Nam...).

 

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út đề nghị phía Việt Nam giúp quy hoạch một khu đất đểxây dựng một Thánh đường nhằm tạo điều kiện về địa điểm sinh hoạt tôn giáocho người nước ngoài theo Hồi giáo sinh sống tại Hà Nội, cũng như tín đồ Hồigiáo là người Việt Nam tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Ả-rập Xê-út đối với cộng đồng Hồi giáo Việt Nam; liên quan đến đềnghị quy hoạch đất để xây dựng Thánh đường, ông Phó Trưởng ban đã thông tincho Đoàn biết về quy định, quy trình của pháp luật hiện hành đối với việc xâydựng mới cơ sở thờ tự của các tôn giáo nói chung và Hồi giáo nói riêng. Trưởngđoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út đánh giá cao chính sách tôn trọng và bảo đảm sựđa dạng tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời thông báo cho phía Việt Nam dự địnhthông qua Sứ quán Ả-rập Xê-út tại Hà Nội gửi tặng các Thánh đường kinhKoran và sẽ liên hệ với các quỹ, ngân hàng và tổ chức từ thiện tại Ả-rập Xê-út để hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng Hồi giáo Việt Nam.

 

Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã thân mật tiếp, trao đổi với Đoàn về chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, Thứ trưởng đã nhấn mạnh chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam không chỉ tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người mà trước cả các công ước quốc tế này, Hiến pháp Việt Nam năm 1946 đãquy định việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Ngài Cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út đánh giá cao sự quan tâm cũng như chủ trương đúng đắn của Nhà nước Việt Nam đối vớitôn giáo. Cố vấn Bộ trưởng nhấn mạnh, giao lưu, hợp tác giữa Hồi giáo hai nướcsẽ góp phần phát triển quan giữa hai nước.



Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã hoan nghênh chuyến thăm củaĐoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy quan hệsong phương. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn Chính phủ Ả-rập Xê-út ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tiếpnhận thêm lao động Việt Nam, tăng cường hợp tác về dầu khí giữa hai nước và việc thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Vương quốc Ả-rập Xê-út sang Việt Nam. Cố vấn Bộ  trưởng Bộ  Hồi giáo Ả-rập Xê-út cũng cho rằng cộng đồng Hồi giáo Việt Nam có thể làm cầu nối tốt cho quan hệ hai nước. Đại sứ Ả-rập Xê-út tạiHà Nội đã thông tin cho phía Việt Nam biết Chính phủ Ả-rập Xê-út đang xemxét một cách tích cực các đề nghị của Chính phủ Việt Nam.


Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út thăm Việt Nam

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Dũng, Đoàn Bộ Hồi giáo,

Vương quốc Ả-rập Xê-út và các thành viện dự buổi tiếp.

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Bộ Hồi giáo Ả- rập Xê-út đã chào thăm Lãnhđạo Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp xúc với đại diện cộng đồng Hồi giáo các tỉnh An Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoan nghênh chuyến thăm và một số hoạt động của Đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với Đoàn về tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố. Ông Phó Chủ tịch cho biết thêm, sự tôn trọng và tạo điều kiện của Chính quyền Thành phố đối với sinh hoạt của tín đồ Hồi giáo, việc công nhận Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáoThành phố sớm nhất so với các địa phương có Hồi giáo của Việt Nam (năm1992).


Đáp ứng đề nghị của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thu xếp cuộc gặp giữa Đoàn và đại diện Cộng đồng Hồi giáo Ninh Thuận, Tây Ninh, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh tại Nhà khách Quốc hội (165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa) vào ngày 5.4.2012. Đại diện cho các cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ ChíMinh đã thông tin cho Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út tình hình sinh hoạt đạo vàhoạt động từ thiện nhân đạo của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam nói chung và sinh hoạt của tín đồ Hồi giáo trong địa bàn Thành phố nói riêng.

 

Ban Đại diện đã chia sẻ với Đoàn về sự quan tâm và tạo điều kiện của Chínhquyền các tỉnh, thành phố, không chỉ về lĩnh vực tôn giáo như việc tạo điều kiện cho các tín đồ đi hành hương tại Mecca hàng năm, giới thiệu và giúp đỡ cho đạidiện Cộng đồng tham dự các hội nghị đối thoại liên tín ngưỡng, tôn giáo quốc tế, thăm hỏi và tặng quà nhân các dịp lễ trọng của Hồi giáo,… mà còn về an sinh xã hội khác (như việc hỗ trợ vật chất, cho các hộ nghèo trong cộng đồng, hỗ trợ kinh phí cho giáo viên dạy chữ Ả-rập trong các thánh đường, cấp học bổng chocác học sinh nghèo hiếu học…).

 

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út bày tỏ sự vui mừng trước tình hìnhtự do sinh hoạt đạo của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam, đồng thời trao đổi với Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo cần ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm vàtạo điều kiện của chính quyền. Trưởng đoàn Bộ Hồi giáo khích lệ tín đồ Hồi giáo nỗ lực để trở thành một tín đồ Hồi giáo chân chính đồng thời là công dântốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồigiáo Ả-rập Xê-út và Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam hứa sẽ xem xét cụ thể các biện pháp nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ dành cho Hồi giáo Việt Nam.


Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út thăm Việt Nam

Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út gặp các đại diện Cộng đồng Hồi giáo các tỉnh


Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út thăm và làm lễ tại Thánh đường Rahim (45 NamKỳ Khởi Nghĩa và Thánh đường An-wa (phường 1 quận 8), thăm Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh (52 Nguyễn Văn Trỗi). Tại đây, Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út đã dự lễ và cầu nguyện cùng với các tín đồ Hồi giáo tại các Thánh đường, tặng kinh Koran cho các Thánh đường, lễ phục cho các Imam,...

 

 Ngoài các hoạt động nói trên đoàn đã thăm Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), thăm Văn miếu Quốc tử giám và địa đạo Củ Chi.Thông qua các hoạt động trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út có nhận xét, đánh giá cao chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo nói chung và Hồi giáo nói riêng, cũng như sự quan tâm và tạo điều kiện của Nhà nước Việt Nam để các tín đồ Hồi giáo được tự do sinh hoạt tôn giáo bình đẳng như đối với các tôn giáo khác. Ả-rập Xê-út là nơi Hồi giáo ra đời và phát triển, hiện nay là quốc gia đi đầu khối Ả-rập trong việc khôi phục và truyền bá Hồi giáo chính thống. Chuyến thăm của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út không chỉ giúp tăng cường trao đổi hợp tác giữa cộng đồng Hồi giáo hai nước, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Ả-rập Xê-út trên nhiều lĩnh vực nói chung.

 

Dương Văn Khá

Vụ Trưởng Vụ các Tôn giáo

VÀI THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG MUSLIM VIỆT NAM (SỐ RA THÁNG 5 / 2012)

Nguồn: chanlyislam.net