Hành hương hòa giải của các Giáo hội Kitô Ucraina tại Thánh Địa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1454 | Cật nhập lần cuối: 3/13/2019 10:30:16 AM | RSS

Hành hương hòa giải của các Giáo hội Kitô Ucraina tại Thánh ĐịaHội đồng các Giáo hội Kitô tại Ucraina và các tổ chức tôn giáo tại nước này đã tổ chức được một cuộc hành hương hòa giải trong tuần đầu của tháng 3/2019 tại Thánh Địa.

Tất cả các Giáo hội Kitô tại Ucraina, kể cả các đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva, cũng như Giáo hội Chính Thống mới độc lập tại Ucraina.

Các vị lãnh đạo Kitô đều tham gia

Ông Peter Anderson, chuyên gia tại Trung Tâm Đại kết thánh Nicôla thuộc đại học Fribourg, Thụy Sĩ, nhận định rằng: "Thật là một điều khích lệ khi thấy các đại biểu thuộc các tổ chức khác nhau ở Ucraina đi hành hương chung với nhau như một phái đoàn duy nhất, kể cả các đại biểu thuộc Chính Thống Nga và Chính Thống Ucraina. Đức Tổng Giám mục Trưởng Sviataslav Schevchek, Giáo chủ Công giáo Ucraina Đông phương, cũng là thành thành của phái đoàn hành hương. Phái đoàn Ucraina đã được Đức Thượng Phụ Theophilos III, Giáo chủ Chính Thống Hy lạp ở Jerusalem đón tiếp". (KNA 10.03.2019)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vaticannews.va