Sáng kiến đại kết bảo vệ phụ nữ của các Giáo hội Kitô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 196 | Cật nhập lần cuối: 12/15/2022 8:12:47 AM | RSS

Sáng kiến đại kết bảo vệ phụ nữ của các Giáo hội KitôHội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) phát động sáng kiến “Liên đới! Hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ”.

Chương trình của sáng kiến diễn ra từ ngày 25/11, Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, đến 10/12 vừa qua, ngày kỷ niệm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Trọng tâm của chương trình được thực hiện bởi Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, bao gồm tạo ra các cơ hội mới để chia sẻ kinh nghiệm của nhiều phụ nữ đang sống trong điều kiện bị phân biệt đối xử. Cụ thể là tái khởi động hoạt động đã hình thành trong những năm gần đây, như một chủ đề ưu tiên của chứng tá đại kết.

Chương trình gồm các cuộc gặp gỡ trực tuyến: Tại Cape Town của Nam Phi, ngày 24/11, về đóng góp đại kết để giải quyết các thách đố kinh tế và xã hội nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; Ở Genève, vào ngày 28/11, các vấn đề được đặt ra về việc khám phá những con đường để củng cố các cơ chế toàn cầu, trong một số trường hợp đã có sẵn, nhờ vào sự dấn thân của các Giáo hội.

Chương trình làm phong phú thêm chiến dịch hàng năm do Liên Hiệp Quốc phát động và tìm được nền tảng trong di sản Kinh Thánh chung. Đặc biệt là những cử chỉ, như tại Genève, Trung tâm đại kết của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, từ ngày 21/11 đến 21/12 trưng bày một tấm thảm chống bạo lực phụ nữ. Tấm thảm này đã được trưng bày tại đại hội đồng gần đây của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, ở Karlsruhe, được thiết kế như một thác nước với các thông điệp và hình ảnh của các cộng đoàn và tín hữu từ khắp nơi trên thế giới, muốn thể hiện sự dấn thân để chấm dứt bạo lực phụ nữ.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va