Thầy Alois, Taizé: Tôi đã giới thiệu vị Bề trên mới cho Đức Giáo hoàng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 229 | Cật nhập lần cuối: 7/29/2023 6:26:25 PM | RSS

Thầy Alois, Taizé: Tôi đã giới thiệu vị Bề trên mới cho Đức Giáo hoàngNhững ngày gần đây, Bề trên của Cộng đồng đại kết tại Pháp đã thông báo vào tháng 12, thầy sẽ chuyển giao chức vị cho người kế nhiệm là thầy Matthew, người Anh và thuộc Giáo hội Anh giáo: “Quả là một thách thức khi có rất nhiều người trẻ đến với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất có trách nhiệm đối với các thế hệ mới”. Sau đây là cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Vatican của Thầy Alois về quyết định đã công bố hôm 23/07 về việc chuyển giao chức vụ bề trên cộng đoàn.

Tại sao lại rời bỏ chức vụ bề trên cộng đoàn vào lúc này?

Tôi đã suy nghĩ về điều này trong nhiều năm. Thế giới đang thay đổi rất nhiều và tôi đã làm bề trên cộng đoàn được 18 năm… Có một số anh em trẻ gia nhập cộng đoàn và chưa biết đến thầy Roger. Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới của cộng đoàn. Hai năm trước, tôi đã nói về điều này với tất cả các anh em trong một lần họp hội đồng. Và để đánh dấu giai đoạn mới này, tôi nói với anh em rằng việc thay đổi bề trên cũng tốt. Vì vậy, rõ ràng đối với nội bộ của cộng đoàn, đối với anh em, chúng tôi có thể tiến bước.

Các thầy trong Taizé có ngạc nhiên trước thông báo này không?

Điều đó cũng hơi bất ngờ đối với mọi người, đặc biệt là vì không có gì phải vội. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải thực hiện thay đổi này vào thời điểm không có gì khẩn cấp đối với chúng tôi. Sau thầy Roger - người sáng lập cộng đoàn, tôi là người đầu tiên truyền lại quyền lãnh đạo. Điều quan trọng là làm điều này mà không có sự áp lực. Anh em hiểu rất rõ điều này. Theo điều luật của Taizé, tôi đã hỏi ý kiến anh em và đã bổ nhiệm thầy Matthew làm bề trên mới.

Thầy đã trở thành bề trên trong một hoàn cảnh đầy kịch tính. Chúng ta còn nhớ vụ ám sát thầy Roger đã gây chấn động thế giới vào ngày 16.08.2005, đó là một tình huống khẩn cấp. Ngày nay, tiếp nối theo sau thời kì vị sáng lập và vị kế nhiệm đầu tiên thì cộng đoàn có dự định bước vào một sự chuyển mình với những thay đổi thường xuyên ở cấp lãnh đạo như nhiều cộng đoàn làm?

Chúng tôi không có giới hạn thời gian cho vị trí mục vụ này, cũng không có giới hạn độ tuổi. Nhưng đây là một câu hỏi sẽ phát sinh trong tương lai. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào chúng ta có thể hướng tới sự đồng trách nhiệm mạnh mẽ hơn của tất cả anh em để cùng nhau thực hiện các quyết định quan trọng. Với người sáng lập của chúng tôi, thầy Roger, chính thầy là người có trực giác sâu sắc và là người chúng tôi noi theo. Thầy để lại cho chúng ta một di sản sống động: tình huynh đệ giữa chúng ta. Giờ đây, trong giai đoạn mới này, cũng cần phải đặt câu hỏi: liệu có những cơ cấu cần thiết trong cộng đoàn để cùng nhau gánh vác nhiều hơn trách nhiệm chung này của tất cả anh em không? Chúng tôi cảm thấy rằng cần phải sống tính hiệp hành nhiều hơn trong cộng đoàn của mình.

Thầy đọng lại được điều gì sau 18 năm làm bề trên của cộng đoàn đại kết Taizé?

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi cảm thấy như chúng tôi đã thực sự được hướng dẫn sau khi thầy Roger qua đời. Rằng chúng tôi đã được hướng dẫn trong một sự liên tục. Chúng tôi rất biết ơn và cũng thấy rất thách thức bởi sự hiện diện và việc đến Taizé liên tục của những người trẻ tuổi. Điều đó cho thấy rằng họ tìm thấy một suối nguồn ở đây, và nó vượt xa chúng tôi theo một cách nào đó. Mọi thứ mà những người trẻ tuổi tìm thấy ở đây kêu gọi chúng tôi phải rất có trách nhiệm và chú ý đến thế hệ mới.

Thầy Roger là người Tin Lành. Thầy là người Công giáo. Thầy Matthew, người kế vị thầy, có sự khác biệt là người Anh giáo.

Điều này cho thấy rằng chúng tôi là một cộng đoàn đại kết và chúng tôi tiếp tục theo con đường của thầy Roger là người thực sự muốn sống sự hòa giải đã được dự kiến ​​trước giữa các Kitô hữu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phong trào đại kết đưa cộng đoàn tiến lên. Tháng 3 vừa qua, tôi đã có thể giới thiệu thầy Matthew với Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân dịp tiếp kiến ​​hàng năm mà ngài dành cho tôi. Chúng tôi cũng đến thăm các nhà lãnh đạo giáo hội khác, chẳng hạn như Đức Thượng phụ Bartholomew, Đức Tổng Giám mục Justin Welby tại Điện Lambeth, và Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo hội Thế giới có trụ sở tại Geneva.

Thầy Matthew đã ở Rôma trong năm nay để chuẩn bị cho sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, một buổi cầu nguyện đại kết mà chúng tôi gọi là “một cử chỉ của sự hiệp nhất”. Chúng tôi rất cảm động vì đề xuất này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô và Vatican đón nhận. Ngày 30 tháng 09 này, chúng tôi mời gọi các Kitô hữu thuộc mọi Giáo hội đến cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Nghe cuộc phỏng vấn bằng tiếng Pháp với Thầy Alois tại trang sau:

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2023-07/taize-frere-alois-matthew-eglise-synode-anglican.html

Jean-Charles Putzolu
Tâm Bùi (Chuyển ngữ tiếng Việt)

Nguồn: tgpsaigon.net