Chương Trình Hiệp Nguyện đầu năm 2012 tại HT Nam Ô - Đà Nẵng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 478 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa, Chi Hội Tin Lành Nam Ô lần đầu tiên được tiếp đón quý đầy tớ Chúa là các mục sư, truyền đạo đang quản nhiệm các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm khu vực thành phố Đà Nẵng trong những ngày đầu xuân đầy ấm áp. Lúc 14 giờ 30 ngày 5 tháng 02 năm 2012, đã có khoảng năm mươi đầy tớ Chúa về dự hiệp nguyện, ngoài ra còn có sự hiệp nguyện của Hội Thánh Huế và Mục sư cao niên Dương Đình Nguyện.


Truyền đạo Trần Văn Hoàng, quản nhiện Chi Hội Nam Ô hướng dẫn chương trình, Mục sư Mã Phước Hiệp, Trưởng Ban đại diện Tin Lành thành phố cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Chúa. Mục sư cao niên Dương Đình Nguyện có lời  làm chứng về những ơn phước Chúa ban trên chức vụ trong những năm tháng hầu việc Ngài.


 Chương Trình Hiệp Nguyện đầu năm 2012 tại HT Nam Ô - Đà Nẵng

Truyền Đạo Trần văn Hoàng QNHT hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên hội đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh I Giăng 1:1-4 chủ đề Người Chứng, câu KT nền tảng “điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống”. Lời Chúa đã cho mỗi người thấy được sự trải nghiệm của sứ đồ Giăng trong tình yêu và công việc của Chúa. Và mỗi đầy tớ Chúa sẽ là Người Chứng cho Đức ChúaTrời, sâu nhiệm trong Lời Chúa, đôi mắt thuộc linh luôn nhìn thấy bản thể của Chúa và công việc Chúa làm, phải thật sự ngắm, rờ trong lời sự sống, đồng thời mỗi đầy tớ Chúa phải là những tấm gương sáng, tận tụy chăn dắt bầy chiên, để Hội Thánh được sâu nhiệm trong Lời Chúa, theo đó vững bước trên linh trình thờ phượng và hầu việc Ngài.

 

Tiếp đến là sự cầu nguyện cho các Hội Thánh: nhìn chung các Hội Thánh đều được Chúa ban phước, tất cả đều ổn định và có  những bước phát triển, điều mà các Hội Thánh luôn quan tâm là công tác truyền giảng, gây dựng và phát triển Hội Thánh, song bên cạnh đó các Hội Thánh đã nêu những việc cấp thiết cần sự cầu nguyện.

 

- Chi Hội Đà Nẵng trong năm qua đã có 1105 người tin Chúa, rất khó khăn trong việc chăm sóc, thăm viếng, xin Chúa cho các thân hữu được đứng vững trong đức tin;

 

- Điểm Nhóm Hòa Thọ thuộc Chi Hội Đà Nẵng đang có sự khởi sắc,với ước nguyện xây dựng  một nhà thờ mới để đáp  ứng nhu cầu thờ phượng Chúa;

 

- Chi Hội Nam Ô: Mở thêm một Điểm Nhóm Trường Định đang trên đà phát triển, khu vực nhà nguyện của Chi Hội nằm trong dự án giải tỏa, xin Chúa mở đường để có đất làm nhà thờ mới;

 

- Chi Hội Tân An: xin Chúa ban ơn cho việc cấp giấy phép xây dựng cơ sở Cơ đốc Giáo dục và chu cấp tài chính. Chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Thánh vào ngày 27/04/2012;

 

- Chi Hội Hải Châu: Đang xúc tiến việc mở mang Hội Thánh tại Hòa Xuân;

 

- Chi Hội Hòa Mỹ: Đẩy mạnh công tác truyền giảng cho mọi tầng lớp, chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Chi Hội;

 

- Chi Hội Cẩm Nê: Xin Chúa cho sớm có giấy phép  xây dựng nhà thờ;

 

- Chi Hội Hòa Cường: Ước nguyện cơ sở nhà Chúa cần được mở rộng;

 

- Chi Hội Trần Cao Vân: mong ước các con cái Chúa có tinh thần gây dựng và phát triển Hội Thánh;

 

- Chi Hội Trung Lập: Xin Chúa Cho việc mở Điểm Nhóm Hòa Quý  được thuận lợi, chú trọng đến công tác truyền giảng tại đây;

 

- Hội Nhánh Tiên Sa: Xin Chúa cho có đất để mở rộng nhà thờ đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội Thánh;

 

- Chi Hội Hòa Khánh: Đẩy mạnh công tác truyền giảng Tin Lành nhiều hơn nữa, ước ao Hội Thánh được gây dựng và phát triển, nhiều con cái Chúa được sâu nhiệm trong đời sống;

 

- Chi Hội An Hải: Mở rộng chi phái Non Nước, xin Chúa cho nhiều nhân sự tham gia công tác truyền giảng;

 

- Chi Hội Huế: Xin Chúa cho Hội Thánh sớm có đủ tài chính để tu sửa đền thờ, và Điểm Nhóm tại Lăng Cô  được thuận lợi  dễ dàng trong sinh hoạt thuộc linh. Ngoài ra còn cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa đã về hưu hạ và các quả phụ mục sư.

 

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự hiệp một, vui vẻ sau khi Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chúc phước.


Hoàng Nguyễn

TTV. Đà Nẵng

Nguồn: hdgmvietnam.org