Đăk Nông: Việc Chúa làm tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 982 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Tạ ơn Chúa vì việc Chúa làm trên Hội Thánh Tin Lành Việt nam suốt 102 năm qua, trong đó có các Hội Thánh tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Các Hội Thánh nơi đây được thành lập và đứng vững trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Nhân một chuyến đi thăm, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông  ghi nhận những việc Chúa làm nơi đây và xin bày tỏ để tôi con Chúa khắp nơi biết mà thêm sự cầu nguyện tạ ơn Chúa. 

 

I. ĐỊA BÀN  HÀNH CHÍNH XÃ ĐĂK NGO:


Đắk Ngo là một xã thuộc huyện Tuy Đức , tỉnh Đăk Nông. Xã này được thành lập theo Nghị định số 142/2006/NĐ-CP ngày 22.11.2006. Xã Đắk Ngo có 16.786 ha diện tích đất tự nhiên và 3.029 nhân khẩu.

 

Địa giới hành chính xã Đắk Ngo: phía Đông giáp xã Đắk R'Tíh, xã Quảng Tân và xã Quảng Tín; phía Tây giáp xã Quảng Trực và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; phía Nam giáp xã Đắk Ru và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; phía Bắc giáp xã Đắk Buk So.

 

Từ thị xã Gia Nghĩa  đi 40 km về hướng TP.HCM, sau đó đi đường đất đổ cấp phối 13 km là gặp một đơn vị quân đội làm kinh tế, Binh đoàn 720. Chính đơn vị nầy đã cưu mang và giúp đỡ đồng bào H’mông  đến đây an cư lạc nghiệp. Đi thêm 2km nữa là gặp các làng có đồng bào H’mông theo Đạo Tin Lành sinh sống.


Đăk Nông: Việc Chúa làm tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức

 

II. SỰ THÀNH LẬP CÁC HỘI THÁNH TẠI XÃ ĐĂK NGO:


Vào năm 2004, Chính quyền tỉnh  Đăk Nông nhận thấy nhiều đồng bào H’mông từ miền Bắc di cư tự do vào ở rải rác trong các cánh rừng Đăk Nông, cuộc sống không ổn định,  nên đã có chương trình định cư cho số đồng bào nầy tại xã Đăk Ngo. Với sự giúp đỡ của Chính quyền tỉnh và Binh đoàn 720, mỗi hộ dân được cấp tôn, được khai thác gỗ để làm nhà, được cấp 6 tháng ăn và 1 hecta đất canh tác. Lúc đầu địa chỉ của hộ dân không phải là  thôn, mà là gọi theo đơn vị quân đội, C1, C2… (C là cấp Đại đội). Tạ ơn Chúa tại mỗi C, các tín hữu Tin Lành người H’mông đều được tự tổ chức để nhóm lại tập trung tại một nhà riêng để thờ phượng Chúa.

 

Đến khi xã Đăk Ru được thành lập (2006), bốn Điểm Nhóm Tin Lành được ra mắt, với các tên gọi Điểm Nhóm 1,2,3,4 Đăk Ngo.

 

Thấy sự ổn định nơi đây, nhiều đồng bào từ H’mông miền Bắc tiếp tục di cư vào. Đến năm 2009, số dân di cư tự do quá đông (trên 2,000 người) tạo nên sự bất ổn cho địa phương. Một lần nữa Chính quyền tỉnh cùng địa phương lại đứng ra tổ chức ổn định cuộc sống cho người dân qua việc cấp gạo, cấp tôn, cấp đất. Bên cạnh đó, trường cấp I, cấp II, trạm xá cũng được xây dựng.

 

Đăk Nông: Việc Chúa làm tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức 

 

Từ đó có thêm 4 Hội Thánh nữa được thành lập là Điểm Nhóm Đoàn Kết, Điểm Nhóm Tân Lập 1,2,3.

 

III. HỘI THÁNH ĐĂK NGO HIỆN NAY:


Cảm ơn Chúa vì 8 Hội Thánh tại Đăk Ngo đã được thành lập qua sự di cư của các tín hữu H’mông từ miền Bắc vào. Chính quyền các cấp rất quan tâm và tạo điều kiện cho các Hội Thánh được sinh hoạt, dầu được công nhận Điểm Nhóm hay chưa.

 

- Tổng số tín hữu: 2,412 (dân tộc H’mông)

- Số Điểm Nhóm được công nhận: 4/7

- Số nhà nguyện: 4

- Số Mục sư – Truyền đạo: 0

- Điều hành: Ban hướng dẫn của từng Điểm Nhóm.

- Sự liên hệ: Mỗi tháng một lần, đại diện của từng Điểm Nhóm được cử đi dự Hiệp Nguyện với tôi con Chúa trên toàn tỉnh.

- Thành viên Ban Đại Diện chịu trách nhiệm: MSNC Điểu Phi (cách Đăk Ru 40km)

 

Kính xin Quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện và hỗ trợ để công việc Chúa tại đây ngày càng được ổn định hơn, vì nơi đây mới chỉ mới có giáo dân (hơn 2,400 tín hữu), chưa giáo phẩm, giáo sở và chưa có Hội Thánh nào được công nhận là Chi Hội.  


TTV. MSNC Phạm Văn Tính

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org