Đồng Tháp: Lễ cảm tạ và Cung hiến Nhà Thờ Tin Lành An Phú Thuận.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 635 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Vào lúc 9h ngày 11.4.2013 tại nhà thờ Tin Lành An Phú Thuận (252, ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra chương trình Lễ Cảm Tạ và Cung Hiến Nhà Thờ.


Có khoảng 700 tôi con Chúa trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành lân cận về tham dự chương trình.

 

* Về phía Giáo Hội có sự hiện diện của:

- Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTL Việt Nam (MN), và cũng là Mục sư Chủ lễ.

- Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ quỹ TLH, cùng quí vị Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội.

- Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, cùng quí mục sư trong Hội Đồng Giáo Phẩm.

- Quí vị Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư Trí sự, quả phụ Mục sư, truyền đạo cùng với đại diện Ban Chấp sự và các con cái Chúa trong tỉnh Đồng Tháp và các vùng phụ cận.

 

* Về phía chính quyền:

- Phó Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp cùng với các vị đại diện chính quyền các cấp.

 

Chương trình Thờ phượng Cảm tạ Chúa:

 

Bắt đầu lúc 9 giờ do Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại Diện TL tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn chương trình.

 

Đồng Tháp: Lễ cảm tạ và Cung hiến Nhà Thờ Tin Lành An Phú Thuận.

 

Mục sư Nguyễn Văn Đát quản nhiệm HTTL Châu Thành có lời giới thiệu và chào mừng.

Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tịch HĐGP cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị và ban phước.

 

Sau khi ban hát dẫn và hội chúng tôn vinh Chúa với các bài hát: Lớn Bấy Duy Ngài, Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền Chúa Có Thể; trưởng ban xây dựng của Hội nhánh An Phú Thuận đọc lược sử Hội Thánh.

 

Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 84:1-7 với chủ đề Phước Cho Người Ở Trong Nhà Chúa. Qua đó Mục sư diễn giả nhấn mạnh: Phước cho người được ở trong Chúa, phước cho người được ở trong nhà Chúa, phước cho người ở trong Chúa đời đời (hướng về Si-ôn – thiên đàng vinh hiển).

Mục sư Trần Thế Thiên Phước – UV Ban Trị Sự TLH, Mục vụ tỉnh Đồng Tháp cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

 

Chương trình Lễ Cung hiến Nhà Thờ:

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước hướng dẫn chương trình.

Sau phần tường trình xây dựng của Thư ký xây dựng và tổng kết tài chính của Thủ quỹ xây dựng là nghi thức cung hiến nhà thờ.

 

Mục sư Nguyễn Văn Đát - Quản nhiệm Hội Thánh Châu Thành đọc tờ cung hiến.

Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Châu Thành, đặc trách HTN cùng ban chấp sự HTN An Phú Thuận tuyên hứa cung hiến.

 

Mục sư Thái Phước Trường thay cho Hội đồng quản trị tài sản của Hội Thánh tiếp nhận tờ cung hiến và Mục sư Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cung hiến.

Chương trình kết lúc 12h cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.


* Công trình xây dựng nhà thờ Hội Thánh nhánh An Phú Thuận trên mảnh đất 734m2 (do gia đình của ông bà Võ Anh Tống dâng) bao gồm:

- Nhà thờ với diện tích 160m2 (ngang: 8m, dài: 20m)

- Tư thất

-  Cơ sở Cơ Đốc giáo dục và các công trình phụ.

Với tổng kinh phí xây dựng là: 1.755.441.000đ

Hiện Hội thánh còn nợ với số tiền hơn 52 triệu đồng.


Đồng Tháp: Lễ cảm tạ và Cung hiến Nhà Thờ Tin Lành An Phú Thuận. 

Ban hát Hội Thánh Châu Thành và Hội nhánh An Phú Thuận tôn vinh Chúa với Bài ca Tạ Ơn.

 

Đôi nét về Hội Thánh nhánh An Phú Thuận:

 

Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Tin Lành đã đến Việt Nam hơn 100 năm qua, sự cứu rỗi của Chúa đã đến với hàng triệu người Việt Nam đã tin thờ Ngài, cảm nhận được tình yêu kỳ vĩ của Ngài. Từ đó, ánh sáng của Tin Lành cũng đã đến với mọi nơi trên mọi miền đất nước, trong đó có An Phú Thuận hơn mấy mươi năm qua, đó là bởi ân điển lạ lùng của Ngài.


Ngay từ buổi ban đầu, chỉ có ít người tin nhận Chúa nơi đây vì họ không biết rằng, chỉ trong Chúa Giêxu mới có sự cứu rỗi. Thời gian sau đó, số tín đồ Tin Lành đã gia thêm, vì họ cảm biết được chỉ có Thượng Đế mới là Đấng nắm tương lai, Đấng tể trị trên lịch sử của nhân loại.

Đến năm 2007, trong địa bàn xã An Phú Thuận đã có 131 tín đồ đi nhóm thờ phượng Chúa ở nhà thờ Tin Lành Châu Thành, Đồng Tháp và 124 tín đồ đi nhóm ở nhà thờ Tin Lành Phú Quới, Vĩnh Long.

 

Hằng tuần hai Hội Thánh phải tổ chức ghe xuồng đưa rước. Đi Châu Thành thì có ông Lê Văn Dũng, phụ trách ghe máy. Đi Phú Quới thì có ông Nguyễn Hữu Thiện, em Võ Thanh Tòng phụ trách lái ghe. Vì ghe nhỏ nên có người đi được, có người thì không. Nhất là vào những lúc thời tiết mưa bão, nước nổi, rồi nước kém, ghe máy không thể đi được nên rất khó khăn cho con cái Chúa trong việc sinh hoạt thờ phượng Chúa.


Mỗi khi đến những kỳ lễ trong năm, bởi tinh thần yêu mến Chúa và muốn tôn vinh Ngài, những người trẻ thì ở lại sinh hoạt ban ngành và tập hát, còn những cụ lớn tuổi phải chờ đợi rất mệt mỏi. Từ đó, tôi tớ Chúa và Hội Thánh rất ước ao thành lập Điểm nhóm tại An Phú Thuận nơi đây.


Tuy nhiên, những buổi ban đầu thường chỉ là những mơ ước, nhưng Đức Chúa Trời thì đã thấy và Ngài đã ban cho.


Giai đoạn đầu, Hội Thánh thấy ngôi nhà của cụ bà Võ Văn Phiên đã để trống sau khi bà về với Chúa, nên hỏi thăm các con cháu của cụ để mượn cho Hội Thánh sinh hoạt tạm thời. Sau khi các con đồng ý, MS Nguyễn Văn Đát thay cho Hội Thánh mời MS Phạm Văn Đơ và Ban Chấp sự Hội Thánh Phú Quới họp lại để bàn về việc mở Điểm nhóm.


Nhận được sự đồng thuận, MS Phạm Văn Đơ xin phép với Tổng Liên Hội, còn MS Nguyễn Văn Đát thì chịu trách nhiệm xin phép với Chính quyền và được cấp phép ngày 3.10.2008.

 

Nhận thấy nhu cầu của Điểm nhóm, Ông bà Võ Anh Tống đã cổ động ân nhân dâng hiến 30 cái ghế để ngồi nhóm lại thờ phượng Chúa trong căn nhà dài 10 mét, ngang 4,5 mét.


Thế rồi từ đó, Hội Thánh đã bắt đầu nhóm lại vào chiều Chúa nhật, bắt đầu từ lúc 14 giờ đến 14 giờ 45: Hội thánh nhóm cầu nguyện. Từ 14 giờ 45 đến 15 giờ 30: Học Kinh thánh qua lớp Trường Chúa nhật. Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ: là thì giờ nhóm lại thờ phượng Chúa chung. Thực hiện được điều này, ai nấy rất đỗi vui mừng mà tạ ơn Đức Chúa Trời.


Tuy vậy, Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa trong một căn nhà nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho những người lớn chen chút nhau; còn các em thiếu nhi trên dưới 40 em khi đó phải sinh hoạt và học Kinh Thánh bên ngoài những gốc cây, có những tuần gặp trời mưa các em không thể nhóm được.


Thấy vậy, MS Quản nhiệm đề nghị Hội Thánh cất một căn nhà dài 8 mét, ngang 4 mét, mái lợp tôn, vách dừng tôn, để các em có chỗ nhóm lại không bị mưa nắng.


Chỉ thời gian ngắn sau đó, bởi sự cảm động của Chúa, ông bà Võ Anh Tống đã dâng luôn cả mãnh đất và ngôi nhà Hội Thánh đang dùng để nhóm tạm, với tổng diện tích là 734 m2 với mục đích để mở Hội Thánh và xây dựng nhà thờ. Ông bà làm tờ hiến đất ngày 13.11.2008 và MS Nguyễn Văn Đát thay cho Hội Thánh đứng tên tiếp nhận.


Cũng trong thời gian này, được sự chấp thuận của Tổng Liên Hội và Ủy Ban nhân dân tỉnh cho phép bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Hoàng Trọng về làm Phụ tá quản nhiệm Hội Thánh Châu Thành theo đơn xin và đặc trách lo cho Điểm nhóm. Công việc Chúa ban đầu tại nơi đây đã dần đi vào ổn định.

 

Nhìn thấy nhu cầu của Hội Thánh cần một nơi để đủ chỗ cho Hội Thánh nhóm lại hàng tuần và sinh hoạt các ban ngành, nên ngày 4.3.2011 MD Quản nhiệm và Ban Chấp sự cầu nguyện và quyết định xin phép xây dựng nhà thờ.


Thật tạ ơn Chúa, đang trong quá trình xây dựng nhà thờ thì Điểm nhóm đã được Tổng Liên Hội và Ủy ban Nhân dân Tỉnh công nhận thành Hội Thánh Nhánh vào ngày 24.02.2012.

 

Xin toàn thể Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh nhỏ bé tại nơi vùng sâu vùng xa này, để chúng tôi sẽ luôn có những bài ca mới để dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, để Hội Thánh mỗi ngày càng vững vàng hơn, trưởng thành hơn trong Lời của Chúa và trong sự phát triển. Muốn thật hết lòng.


TTV. Truyền Đạo Hồ Năng Quyền

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org