Hội đồng Giáo phẩm đến thăm các Hội Thánh TL tỉnh Quảng Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 567 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Sau khi thăm các HTTL tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng; Hội Đồng Giáo Phẩm đã đến thăm, tìm hiểu tình hình phát triển và cầu nguyện cho các Hội Thánh Tin Lành tỉnh Quảng Nam.

 

Do số lượng Hội Thánh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều: 32 Hội Thánh chính thức, nên Hội đồng Giáo phẩm đã dành ra 2 ngày để đi thăm, tuy nhiên cũng chỉ đến được khoảng 2/3 các Hội Thánh.

 

Hiện diện trong Hội Đồng Giáo Phẩm có:

- Mục sư Lê Hoàng Long, Chủ tịch

- Mục sư Mã Phúc Hiệp, Thư ký

- Mục sư Cil Mup Hakar, Uỷ viên

- Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Uỷ viên


Hội đồng Giáo phẩm đến thăm các Hội Thánh TL tỉnh Quảng Nam

HT Tin Lành Dương Yên

 

Mục sư Lê Văn Thiện, vì lý do sức khỏe nên phải ở lại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với HĐGP còn có Mục sư Võ Đình Đán - Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam.

 

Lịch trình thăm viếng của Hội đồng Giáo phẩm như sau:

- Ngày 24.9.2013: HTTL Thanh Quýt, Phong Thử, Trường An, Đại An, A Chôm 2, Vĩnh Điện, Quế Xuân, Hương An, Hà Lam, Thăng Bình.

- Ngày 25.9.2013: HTTL Phương Hòa, Tam Kỳ, Trường Xuân, Tiên Thọ, Tiên Phước, Tiên Lãnh, Tiên Hiệp, Dương Yên và An Tân.

 

Các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm rất vui mừng khi thấy được sự phát triển về thuộc linh cũng như thuộc thể của các HTTL trong tỉnh Quảng Nam. Có khá nhiều quản nhiệm mới được bổ nhiệm vào năm 2010, nhưng nhờ ơn Chúa, cùng với sự hiệp một của con dân Chúa, Hội Thánh đã có nhiều đổi thay đáng kể như: Thanh Quýt, Phương Hòa, Vĩnh Điện, Tiên Hiệp, Dương Yên… Đi đến đâu, các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm cũng dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa vì những việc Ngài đã làm cho Hội Thánh Chúa tại địa phương, đồng thời có những lời động viên, chia sẻ quí báu đối với tôi con Chúa tại đây.


Hội đồng Giáo phẩm đến thăm các Hội Thánh TL tỉnh Quảng Nam

HT Tin Lành Tiên Phước

 

Được Hội đồng Giáo phẩm đến thăm là một vinh dự lớn cho các Hội Thánh, nhất là các Hội Thánh ở vùng núi xa xôi. Đây cũng là dịp để bày tỏ những ơn phước Chúa đã ban cho Hội Thánh sở tại, đồng thời các vị lãnh đạo hàng giáo phẩm cũng hiểu được những khó khăn của Hội Thánh mà thêm lời cầu nguyện, động viên để con dân Chúa có thêm nguồn động lực trong bước đường hầu việc Chúa, phục sự Ngài.

 

TTV Vũ Hướng Dương

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org