Lâm Đồng: Lễ Cung hiến Nhà thờ Djrah

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 550 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Hội Thánh Djrah thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào năm 1963), cùng trải qua những bước thăng trầm của lịch sử; hiện nay số tín đồ 630 người (nam phụ lão ấu), qua các thời kỳ nhiều tôi tớ Chúa đến gây dựng Hội Thánh vẫn duy trì và được phát triển. Chi Hội DJrah thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng 100% là Sắc tộc Kơ Ho, do Mục sự K’Tốp Quản nhiệm.

 

Trong những năm qua, số tín hữu mỗi ngày một tăng, nơi nhóm lại chật hẹp (tại nhà của Mục sư Quản nhiệm), con cái Chúa đã ước ao và hết lòng cầu nguyện và Chúa đã đáp lời. Lễ khởi công xây dựng ngày 13/04/2010 với diện tích (28 x 15m), khoản 600 chỗ ngồi và một tầng hầm tư thất cho Mục sư quản nhiệm. Kinh phí: Tổng thu 4 tỉ 085 triệu đồng, tổng chi 4 tỉ 900 triệu. Hiện nhà thờ vẫn chưa hoàn tất, còn một vài hạng mục: ghế ngồi, cửa và các thiết bị âm thanh, ánh sáng (thiếu 920 triệu).

 

Lễ Cung hiến đền thờ được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 Ngày 12.4.2013. Do Mục sư Thái Phước Trường Hội trưởng HTTLVN (MN) Chủ lễ. Mục sư K’Tốp hướng dẫn chương trình có lời chào mừng hoan nghênh các cấp Giáo quyền và chính quyền cùng toàn thể quí tôi con Chúa về dự. Mục sư  Kon Sa Ha Hăk, Trưởng Ban Đại diện tỉnh cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời hướng dẫn.


Lâm Đồng: Lễ Cung hiến Nhà thờ Djrah

 

Mục sư Hội Trưởng rao giảng lời Chúa với đề tài: “Đền Thánh”, ông Khích lệ quí tôi con Chúa sử dụng Đền Thánh này để làm vinh hiển danh Chúa; và qua đó truyền rao ơn cứu rỗi để Hội Thánh mỗi ngày được phát triển.

 

Mục sư Bùi Phụng, Uỷ viên TLH thực hiện nghi thức Cung hiến. Mục sư Nguyễn Hữu Bình Tổng Thủ quỹ TLH cầu nguyện Cung hiến đền Thánh lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Xin quí tôi con Chúa các nơi xa gần thêm lời cầu thay cho Mục sư K’Tốp được ơn trong công tác chăn bầy và quí con cái Chúa tại Chi Hội DJrah góp phần dâng hiến rời rộng để Hội Thánh trang trải những khoản còn thiếu.

 

 

TTV  MSNC. Võ Đông Tiên & TĐ. Nguyễn Thiện Phước (ảnh)

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org