Đức hồng y Carlo Maria Martini qua đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1156 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
WHĐ (01.09.2012) – Đức hồng y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng giám mục Milano, đã qua đời chiều thứ Sáu, 31 tháng Tám 2012, hưởng thọ 85 tuổi.Đức hồng y Carlo Maria Martini qua đời

Trong điện văn gửi Đức hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano hiện nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bày tỏ nỗi buồn sầu sắc về sự ra đi của “người anh em yêu quý này, người đã quảng đại phục vụ Tin Mừng và Hội Thánh”.

ĐTC nhắc lại rằng, trong nhiều năm Đức hồng y Martiniđã một chuyên gia, một học giả có thẩm quyền về Kinh Thánh và một vị hiệu trưởng đáng yêu của cả hai Đại học Giáo hoàng Gregoriana Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh. ĐTC ca ngợi ĐHY Martini một vị Tổng giám mục khôn ngoan cần mẫn của giáo phận theo nghi lễ Ambrôsiô”.

Sinh tại Torino, Italia, năm 1927, ĐHY Carlo Maria Martini gia nhập dòng Tên năm 1944 và thụ phong linh mục năm 1952.

Là một học giả nổi tiếng trên thế giới về Kinh Thánh, ĐHY Martini từng làm Khoa trưởng Phân khoa Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh (Biblicum) rồi trở thành Viện trưởng vào năm 1969. Năm 1978 ĐHY Martini làm Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Ngài đã viết rất nhiều về đề tài Kinh Thánh cũng như về linh đạo của thánh Inhaxiô.

Năm 1979, ĐGH Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Milano. ĐHY Martini đã cai quản Tổng giáo phận này, một trong những giáo phận lớn nhất trên thế giới, trên 20 năm.

Cha Federico Lombardi, dòng Tên, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh,nói rằng cái chết của Đức hồng y Martini một sự kiện gây xúc động sâu xa, vượt ra khỏi ranh giới của Tổng giáo phậnMilano rộng lớn này.

Cha Lombardi nói: “Những lời nói, những bài viết, các sáng kiến ​​mục vụ của Đức hồng y Martinilà chứng tá hiệu quả cho đức Tin, và loan báo đức Tin cho con người của thời đại chúng ta.

(Vatican Radio, 31.8.2012)

 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org