Các Giám mục Pakistan tố giác gia tăng bạo lực chống các tôn giáo thiểu số

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 403 | Cật nhập lần cuối: 10/18/2019 11:11:17 AM | RSS

Các Giám mục Pakistan tố giác gia tăng bạo lực chống các tôn giáo thiểu sốCác Giám mục Công giáo tại Pakistan tố giác sự gia tăng các vụ bạo hành trong những tuần lễ gần đây chống các tôn giáo thiểu số tại nước này.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cũng nhắc đến một số vụ, trong đó có vụ đập gẫy các thánh giá trên các ngôi mộ tại làng Antonioabad của Kitô giáo, gần thành phố Okara.

Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, Ủy ban của các Giám mục Pakistan cũng nhắc đến một số vụ khác như: ngày 12.05.2019, một số Kitô hữu đã phát hiện các thánh giá trên 40 ngôi mộ trong nghĩa trang Công giáo Antonioabad bị đập vỡ. Ngoài ra, một tín hữu Kitô, ông Javed Masih, 36 tuổi, đã bị người chủ Hồi giáo giết chết tại làng Chak 7, gần thành phố Faisalabad.

Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Pakistan mạnh mẽ lên ánh những hành vi bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức cha Joseph Arshad, Chủ tịch Ủy ban này, cùng với các cộng sự viên, thỉnh cầu chính phủ Pakistan đề ra ngay các biện pháp hữu hiệu để bảo đảm an ninh cho các tín hữu thiểu số, chiếu theo điều số 36 của Hiến pháp Pakistan, và theo phán quyết ngày 19.06.2014 của Tòa Án tối cao về việc thăng tiến và bảo vệ các quyền hợp pháp của các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong thực tế các tín hữu thiểu số ở Pakistan còn bị coi như những công dân hạng nhì. (Fides 16.10.2019)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org