Các Giáo hội Kitô yêu cầu chính quyền Pakistan bảo vệ sau vụ đốt kinh Koran ở Thuỵ Điển

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 199 | Cật nhập lần cuối: 7/4/2023 8:55:23 PM | RSS

Các Giáo hội Kitô yêu cầu chính quyền Pakistan bảo vệ sau vụ đốt kinh Koran ở Thuỵ ĐiểnLãnh đạo các Giáo hội Kitô ở Pakistan yêu cầu chính quyền bảo vệ các Kitô hữu và những nơi thờ phượng, vì sau vụ đốt kinh Koran ở Thuỵ Điển nhóm Hồi giáo cực đoan đang đe doạ trả thù các Kitô hữu.

Ngày 28/06, trong một cuộc biểu tình bên ngoài đền thờ Hồi giáo ở Stockholm, có sự hiện diện của cảnh sát, một người Iraq di cư đến Thuỵ Điển đã giẫm lên cuốn sách của đạo Hồi và đốt cháy một số trang trong đó.

Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan kêu gọi các nhà chức trách cảnh giác trước mối đe doạ của nhóm chiến binh Lashkar-e-Jhangvi dòng Sunni đang tìm cách trả thù các Kitô hữu. Ông Naeem Yousaf Gill, Giám đốc điều hành Uỷ ban Quốc gia về Công lý và Hoà bình cho biết Giáo hội đã lên án hành vi xúc phạm kinh Koran ở Thuỵ Điển. Ông nói: “Là tôn giáo thiểu số, chúng tôi sống trong tình huynh đệ và hòa bình, và luôn ủng hộ đa số. Chúng tôi không thể tưởng tượng được việc vi phạm các luật nhạy cảm”.

Ông cho biết nhóm chiến binh của Pakistan nói rằng Kitô giáo đã thách thức danh dự của người Hồi giáo bằng cách xúc phạm kinh Koran ở Thụy Điển. Đáp lại, họ sẽ tử đạo và sẽ làm cho Pakistan thành địa ngục đối với Kitô giáo. Họ tuyên bố thêm rằng giờ đây Giáo hội và Kitô hữu sẽ không được an toàn ở Pakistan. Nếu Allah muốn, những thanh niên Sunni sẽ liều mạng và trả thù cho việc xúc phạm kinh Koran bằng cách tiến hành các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các Kitô hữu ở Pakistan.

Ngày 03/07, cha Khalid Rashid Asi, giám đốc Ủy ban Đối thoại Liên tôn và Đại kết của giáo phận Faisalabad, đã gặp các quan chức cảnh sát tại Thị trấn Madina, nơi sinh sống của gần 4.000 Kitô hữu, yêu cầu bảo vệ những công dân này. Ngài cũng yêu cầu các linh mục trong giáo phận liên lạc với các đồn cảnh sát để đảm bảo an ninh cho các giáo xứ, tu viện, trường học và các sở khác thuộc Giáo hội.

Cha khẳng định: “Việc đốt kinh Koran phải dừng lại. Là con người, tất cả chúng ta phải tôn trọng sách thánh và nỗ lực vì một nền văn hóa hòa bình và hòa hợp”. Cha nhắc lại cuộc nổi dậy chống Kitô giáo năm 2009 ở tỉnh Punjab đã khiến 10 người Công giáo thiệt mạng sau khi hàng trăm người tấn công các ngôi nhà của Kitô hữu với cáo buộc rằng kinh Koran bị xé trước nhà của một Kitô hữu. Người Hồi giáo không dung thứ cho bất kỳ hành vi cố ý làm thiệt hại hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng đối với sách thánh của họ. (Ucanews 03.07.2023)

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va