ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ngày 31.8.2013

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1035 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Hôm 31.8.2013, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố quyết định của Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh như sau:
 
*
 
Đức Giáo hoàng đã chấp thuận, theo điều 354 của Bộ Giáo Luật, đơn từ nhiệm của Đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh; tuy nhiên, Đức Thánh Cha đề nghị Đức hồng y vẫn ở lại chức vụ này đến ngày 15.10.2013, với mọi năng quyền dành cho chức vụ này.
 
Đồng thời, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sứ thần Toà Thánh tại Venezuela, làm Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh. Đức Tổng giám mục Parolin sẽ nhận chức vụ này vào ngày 15.10.2013.
 
Vào dịp đó, Đức Giáo hoàng sẽ tiếp các lãnh đạo và nhân viên Phủ Quốc vụ khanh, để công khai cám ơn Đức hồng y Bertone vì đã trung thành và quảng đại phục vụ Tòa Thánh, và giới thiệu họ với Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh.

http://cdn.csgazette.biz/cache/r620-0d6a427b3d23e07350d51e320b1dca98.jpg
Tổng giám mục Pietro Parolin - Ảnh: gazette.com
 
Tiểu sử Đức Tổng giám mục Pietro Parolin:
 
– Sinh tại Schiavon (Vicenza) ngày 17.1.1955
 
– Thụ phong linh mục ngày 27.4.1980 trong giáo phận Vicenza
 
– Tiến sĩ giáo luật
 
– Gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh ngày 1.7.1986, phục vụ tại Toà Sứ thần Toà Thánh ở Nigeria và Mexico và ở Bộ Ngoại giao Toà Thánh.
 
– Được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Toà Thánh ngày 30 tháng Mười Một 2002
 
– Ngày 17 tháng Tám 2009, được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela đồng thời được nâng lên hàng Tổng giám mục hiệu toà Aquipendium. Được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tấn phong giám mục ngày 12/9 cùng năm.
 
– Ngoài tiếng Ý, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin còn biết tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
 
Huy Hoàng
Nguồn: hdgmvietnam.org