Đức Hồng y Urosa cảnh giác chống tôn giáo hỗn tạp

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 381 | Cật nhập lần cuối: 10/22/2019 9:21:40 AM | RSS

Đức Hồng y Urosa cảnh giác chống tôn giáo hỗn tạpĐức Hồng y Jorge Urosa, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi tránh thứ tôn giáo hỗn tạp khi chủ trương một nghi lễ riêng cho miền Amazzonia.

Hôm 18.10.2019, trong một bản tường trình tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về miền Amazzonia, nhóm B của các nghị phụ nói tiếng Ý đã đề nghị cứu xét vấn đề thiết lập một nghi lễ phụng vụ cho miền này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng “Nuova Bussola Quotidiana”, Tân Chỉ Nam thường nhật, truyền đi hôm 21/10 từ Roma, Đức Hồng y Urosa nói: “Có thể có một nghi lễ Amazzonia, nhưng cần phải tránh thứ tôn giáo hỗn tạp. Phụng vụ hay nghi lễ la tinh, đặc biệt là Thánh lễ, chỉ được dâng lên một mình Thiên Chúa. Phụng vụ này đơn giản, điều độ và không rườm rà, dễ hiểu đối với những người được huấn luyện ở giai đoạn đầu. Nghi lễ Amazzonia nếu có, phải tôn trọng bản chất thánh thiêng của Thánh lễ, và bảo tồn những yếu tố cơ bản của thánh lễ, tuy rằng có thể du nhập vài cử chỉ khác, nhưng không được du nhập những cử chỉ của đạo thờ vật linh, không phải là Công giáo”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Urosa cũng cổ võ việc truyền giáo đích thị, tăng cường việc loan báo Chúa Giêsu Kitô nơi các thổ dân. Ngài nói: “Trong sứ mạng truyền giáo của Giáo hội tại miền Amazzonia, các tín hữu Công giáo đã không thành công như những người Tin Lành. Đúng vậy, với tất cả sự tôn trong, chúng ta phải tìm hiểu tại sao, mặc dù có những công việc vị tha, nhưng hy sinh, và sự hiện diện liên lỷ về mục vụ của nhiều thừa sai Công giáo tại miền Amazzonia, các Giáo hội Tin Lành tăng trưởng tại đây. Nhiều cộng đoàn thổ dân quý chuộng công việc xã hội của các thừa sai Công giáo, nhưng họ thích theo các Giáo hội Tin Lành hơn. Đó là một thực tại! Một trong các nhóm nghị phụ đã nêu rõ điều đó. Rất tiếc là trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay không cứu xét những nguyên nhân của thực tại đau thương ấy. Vì thế, Đức Hồng y nói, chúng ta phải tăng cường việc loan báo Chúa Giêsu Kitô nơi các thổ dân. Mời gọi những người bản địa hoán cải và lãnh nhận bí tích rửa tội, để họ nhận lãnh kho tàng bao la được làm con cái Thiên Chúa và trở nên thành phần của Giáo hội.

Đức Hồng y Urosa giải thích thêm rằng “Chúng ta phải loan báo Tin Mừng một cách cởi mở và minh bạch. Không phải chỉ đối thoại và đồng hành mà thôi, nhưng còn phải trình bày Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Chuộc, là người bạn, người anh duy nhất có thể giải phóng họ khỏi sự nô lệ các sức mạnh thiên nhiên. Dĩ nhiên chúng ta không được coi rẻ các nền văn hóa của thổ dân! Nhưng chúng ta phải mang lại cho họ sự khôn ngoan ngàn đời của Chúa được mạc khải trong Cựu Ước và chúng ta phải trình bày cho họ hồng ân sự sống mới trong Chúa Kitô, ánh sáng ân phúc và niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu”. (Nuova Bussola Quotidiana 21.10.2019).

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org