Đại Sứ Australia thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1502 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Lúc 11 giờ 15 ngày 18 tháng 10 Nhâm Thìn (Dl. 01-12-2012), tại Giáo Tông Đường Nội Ô Tòa Thánh, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh cùng với Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, XLTV Qu. Nữ Chánh Phối Sư GS Hương Đắt, Tổng quản VP Ngọc CPS kiêm Qu. Thượng Thống Lại Viện GS Ngọc Hồng Thanh và Tổng quản VP.Thái CPS GS Thái Côn Thanh, GS Hương Cung Phụ Thống Lại Viện, GS Hương Đạt Phụ Thống Nông Viện , tiếp Ngài Đại Sứ Australia Hugh Borrowman, đi cùng phu nhân và con trai, cùng với Bí thư thứ 2 Ông David Skowronski và vị Thông dịch Nguyễn thị Bích đến chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Đại Sứ Australia thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Ngài Đại Sứ nếu một số câu hỏi và Ngài Đầu Sư trả lời, tóm tắt như sau :
 
HỎI : Tôi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ đến nay mới được 06 tháng. Tôi rất quan tâm về các Tôn giáo tại Việt Nam. Tôi đã thăm Đức Hồng Y Thiên Chúa Giáo và Lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội. Hôm nay tôi đến thăm Tôn giáo Cao Đài, tôi rất quan tâm vấn đề nhân quyền, muốn biết tình hình sinh hoạt tôn giáo Cao Đài trong đất nước Việt Nam như thế nào ?

ĐÁP : Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay trụ sở điều hành đặt tại Nội Ô Tòa Thánh đây, có diện tích vuông vức khoảng 100 ha, mỗi cạnh có 03 cửa ra vào, tổng cộng chu vi là 12 cửa. Tây Ninh là nơi khai đạo Cao Đài, hiện có đa số người dân trong tỉnh là người Đạo (khoảng 90 %), toàn Đạo có ước khoảng 5 triệu Tín đồ, ngoài việc giữ gìn theo giới luật Đạo, người Đạo Cao Đài vẫn sinh hoạt như một công dân bình thường trong cộng đồng. Tại Tòa Thánh, mỗi năm có 02 ngày Đại Lễ lễ truyền thống, tổ chức qui mô theo truyền thống, có hàng trăm ngàn Tín đồ tự động kéo nhau về tham dự . Đại lễ tổ chức an toàn trật tự tuyệt đối.

HỎI : Tôi cũng mong muốn được tham dự những ngày Đại lễ nầy của quý Giáo. Nhưng sinh hoạt Tôn giáo Cao Đài có vấn đề khó khăn gì về pháp lý gì không ?
ĐÁP : Sinh hoạt tôn giáo tại đây là bình thường và hoàn toàn tự do. Ở Úc chúng tôi cũng có cộng đồng người theo Đạo Cao Đài, có nơi thờ tự chung.

HỎI : Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã từng qua những nơi đó. Nhưng Xin Ngài cho biết Tín đồ Cao Đài ở Úc được bao nhiêu ?
ĐÁP : Hiện tại Hội Thánh chưa nắm vững số lượng Tín đồ đang cư trú tại nước ngoài.

HỎI : Trong tôn giáo Cao Đài có cả Chức sắc Nữ phải không ?
ĐÁP : Chức sắc Cao Đài có cả nam lẫn nữ, hành đạo bình đẳng.

Đại Sứ Australia thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

HỎI : Tại các địa phương người Đạo Cao Đài quan hệ với Chính quyền có được tốt không ?
ĐÁP : Hoạt động của người Đạo Cao Đài từ Tòa Thánh đến các Họ Đạo địa phương là tự do, việc đi lại cúng bái không phải xin phép tắc gì cả.

HỎI : Được biết trước đây một số người Cao Đài có chủ trương Đạo Cao Đài phải là Quốc Đạo, vậy hôm nay ý đó như thế nào ?
ĐÁP : Dù muốn hay không muốn, thì Tôn giáo Cao Đài cũng là Tôn giáo của đất nước Việt Nam, vì sinh ra trên đất nước nầy.

HỎI : Việc cúng kính của Tôn giáo Cao Đài như thế nào ?
ĐÁP : Theo qui định, mỗi ngày trong 24 giờ có 04 thời cúng kính (06 giờ sáng, 06 giờ chiều, 12 giờ trưa và 12 giờ khuya) gọi là tiểu lễ. Bây giờ là gần 12 giờ trưa, sắp có Tiểu lễ tại Đền Thánh.

HỎI : Tôi muốn tham dự có được không ?
ĐÁP : Tất nhiên là được. Nếu Ngài quan tâm thì tôi sẽ cử người mời Ngài lên Đền Thánh xem lễ.

HỎI : Việc từ thiện, tôn giáo Cao Đài chủ trương như thế nào ?
ĐÁP : Đây là chủ trương cơ bản của nền Đạo, việc cứu khó, trợ nghèo là công việc xã hội thường xuyên, phi lợi nhuận. Còn như trong bổn đạo hữu sự thì cả đồng đạo xúm nhau vào giúp đỡ,

HỎI : Việc quyên góp từ thiện, làm công quả thực hiện cách nào ?
ĐÁP : Có nhiều hình thức tùy theo sự việc, tùy vào hảo tâm của đồng đạo chung góp tiền, của giúp người. Còn làm công quả là tự tâm, như duy tu bảo quản, giữ gìn sạch đẹp cho khu vực thờ tự, đồng đạo nhơn thì giờ tự động vào góp công, góp sức, không nhận bất cứ thù lao nào.

HỎI : Số lượng Tín Đồ Cao Đài phân bố trên nước Việt Nam thế nào ? Tăng lên hay giảm dần theo thời gian ?
ĐÁP : Tín Đồ Cao Đài ở Miền Bắc ít, ở Miền Trungt khá hơn, ở Miền Nam thì đông nhất. Số lượng Tín đồ cứ tăng dần theo từng năm.

HỎI : Chức Sắc Tôn giáo Cao Đài và gia đình họ sống như thế nào ?
ĐÁP : Trong Tôn giáo Cao Đài Chức sắc cũng như Tín Đồ vẫn có gia đình bình thường, dĩ nhiên sinh hoạt gia đình thì người Chức sắc có khác vì bận Đạo sự.

HỎI : Tôi thấy quý vị có mang những “phù hiệu” có màu sắc khác nhau là thế nào ?
ĐÁP : Chức sắc Nữ Phái phù hiệu Chức phẩm có màu trắng, nam phái thì có 03 màu tượng trưng cho Tam Giáo như Vàng tượng trưng cho Phật giáo, Xanh tượng trưng cho Lão giáo, Đỏ tượng trưng cho Nho giáo, trên phù hiệu có chữ ghi phẩm trật.

HỎI : Các Chức vụ, phẩm cấp Tôn giáo Cao Đài là do bầu cử lên phải không ?
ĐÁP : Các cấp phẩm Chức sắc được bầu lên qua các kỳ Đại hội

HỎI : Xin cảm ơn Ngài Đầu Sư và Quý Hội Thánh đã dành thời giờ tiếp chúng tôi thật thân mật Trong nhiệm kỳ làm việc ở Việt Nam, tôi hy vọng sẽ được 01 lần dự Đại lễ của quí Tôn Giáo.
ĐÁP : Xin cảm ơn Ngài Đại Sứ và quý Đoàn đã đến thăm Hội Thánh chúng tôi. Trong dịp Đại lễ thuận tiện chúng tôi sẽ mời Ngài Đại Sứ cùng quý Đoàn đến tham dự.
Chúc Ngài Đại Sứ và quý Đoàn luôn có niềm vui trong chuyến đi.

Đại Sứ Australia thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Sau đó, Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh và Giáo Hữu Thượng Chiến Thanh đã đưa Đoàn lên Đền Thánh xem Tiểu lễ. Sau khi dự Đàn cúng trưa xong Đoàn đã rời Tòa Thánh lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

(Tin Tây Ninh ngày 7/12/2012)
GS Thái Côn Thanh 
Nguồn: caodai.com.vn