Kiên Giang: Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Hòa Thuận

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 956 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Hôm nay ngày 08 tháng 02 năm Quý Tỵ (Dl. 19.03.2013, Ban Cai Quản họ đạo Hòa Thuận – huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Đức Chí Tôn, với sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang, theo Thông Báo chấp thuận số: 55/ TB-UBND ngày 31.01.2013 về việc chấp thuận hoạt động Tôn Giáo ngoài chương trình đăng ký của Ban Cai Quản họ Đạo Hòa Thuận, cùng sự phê kiến chấp thuận của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh theo lời phê của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, số 148/88-LP ngày 10 tháng 01 năm Quý Tỵ (DL ngày 19.02.2013) .
 
Kiên Giang: Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Hòa Thuận
 
Thánh Thất họ đạo Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang,  được thành lập lần đầu tiên vào năm 1929 do Đại huynh Phối Sư Thái Bính Thanh (Lâm Văn Bính) khởi xướng. Đại huynh đã dày công phổ độ chơn truyền chánh pháp của đạo cho đến khi đức tin đối với Đức Chí Tôn đã trụ nên hình tại mãnh đất Ngọc Hòa này thì được Đức Chí Tôn dạy Đại huynh phải về Tây Ninh lo tạo quả Càn Khôn để thờ trong Đền Thánh.
 
Được biết Đại huynh Phối sư Thái Bính Thanh là ngươn linh của Lam Thái Hòa trong Bát Tiên, từ đó toàn thể tín đồ Cao Đài Tây Ninh nơi họ Đạo Hòa Thuận xem đó là niềm tự hào to lớn vì đã được một vị Tiên giáng trần dạy đạo, từ đó tất cả tín đồ tăng thêm đức tin cố tâm tu hành lập công bồi đức, mong muốn được hưởng hồng phúc của Thiêng Liêng để đi đến sự an lạc và giải thoát.

Kiên Giang: Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Hòa Thuận
 
Nhưng Ngọc Hòa nơi đây là thuộc vùng căn cứ kháng chiến, trãi qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Chức sắc, chức việc và tín đồ cũng như người dân đã chịu ảnh hưởng không ít trước những thảm cảnh mưa bom lửa đạn, nhứt là vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13.07.1965 liên tục 3 quả bom rớt ngay khuôn viên Thánh Thất làm cho Thánh Thất sập đổ hoàn toàn, đồng bào và đồng đạo phải di tảng về Chương Thiện (nay là Thành Phố Vị Thanh) để sinh sống, kể từ đó đồng bào và đồng đạo đã chịu không ít hậu quả do chiến tranh để lại.
 
Hôm nay quá khứ đã qua đi, đến lúc toàn dân tích cực khắc phục hậu quả của chiến tranh, tăng cường tăng gia sản xuất, để cải thiện đời sống, kinh tế ngày càng phát triển, nâng cuộc sống người dân ngày càng giàu đẹp. Nhờ vậy, người tín đồ Cao Đài Tây Ninh cũng có dịp chỉnh trang, trùng tu lại cơ sở thờ tự, và Thánh Thất Họ Đạo Hòa Thuận cũng được bổn đạo tập trung khắc phục, xin phép chính quyền địa phương cất lại bằng cột cây mái ngói vào năm 1991 cho nhơn sanh có nơi cúng kính và sinh hoạt đạo sự .
 
Xét thấy bổn đạo mỗi ngày càng đông, để phổ thông giáo lý của Đạo Cao Đài đến với tinh thần mộ đạo của người tín đồ Cao Đài Tây Ninh nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh này, cho nên Ban Cai Quản mới xin phép Hội Thánh cho phép xây dựng Thánh Thất theo mẫu 5 của Hội Thánh và tiến độ của công trình như hiện trạng hiện nay.
 
Với ước nguyện chính đáng cũng như ý chí kiên cường của người tín đồ Cao Đài Tây Ninh xã Ngọc Hòa mong muốn xây dựng mới ngôi Thánh Thất được khang trang cao ráo cho nhơn sanh có nơi lễ bái, sự mong muốn đó đã trở thành hiện thực, Ban Cai Quản được Chính quyền địa phương các cấp tỉnh Kiên Giang, cũng như Hội Thánh đã có lòng ưu ái và giúp đỡ đồng cho phép họ đạo Hòa Thuận tiến hành xây dựng mới ngôi Thánh Thất, được thiết lễ đặt viên gạch đầu tiên vào ngày 26.03/ Ất Dậu (2005).

Kiên Giang: Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Hòa Thuận
 
Suốt thời gian từ khi khởi công xây dựng trải qua gần 8 năm cật lực thi công, Họ Đạo Hòa Thuận gặp rất nhiều khó khăn cực khổ, nhất là khâu tài chánh phải bắt gió tạo hình, nhưng với lòng nhiệt quyết của bổn đạo, sự hổ trợ của quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý đồng đạo trong và ngoài nước, đặc biệt hơn là được sự chiếu cố cao quý của Ban Tôn Giáo tỉnh Kiên Giang hổ trợ một phần lớn kinh phí cho cơ sở thờ tự, đến nay công trình sắp hoàn thành. Ngôi Thánh Thất đã vươn mình giữa lòng ấp Hai Tỷ – xã Ngọc Hòa, hòa hợp với phong cảnh thiên nhiên, công trình mang nét văn hóa đặc trưng của nền Tôn Giáo nội sinh trên đất nước Việt Nam.

Kiên Giang: Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Hòa Thuận
 
Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của Trưởng Huynh Giáo Sư Ngọc Gấm Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh bận công việc đạo sự tại nơi khác. Ngoài Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo của tỉnh Kiên Giang, còn có sự hiện diện của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương như quý Ông Huỳnh Trung Thắng – Cán bộ Tôn Giáo – Phòng Nội Vụ huyện Giồng Riềng; Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ Tịch UBND xã Ngọc Hòa; Ông Danh Đẹt – Chủ Tịch UBMTTQ xã Ngọc Hòa, và Ông Nguyễn Thanh Vân – Bí Thư chi bộ ấp Hai Tỷ.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản Họ Đạo Hòa Thuận về tài chánh cho việc xây dựng Thánh Thất cho đến ngày hôm nay thì :
Tổng Thu : 935.265.000 VNĐ
Tổng Chi : 1.114.289.000 VNĐ
Nợ           : 179.289.000VNĐ
 
Vì vậy, Họ Đạo Hòa Thuận cần sự đóng góp công quả của các đồng đạo và mạnh thường quân trong và ngoài nước hầu giúp cho việc xây dựng Thánh Thất sớm hoàn thành.
 
Tường thuật của Lễ Sanh Thái Đạt Thanh
Nguồn: caodai.com.vn