Làm công quả là nhiệm vụ chánh của người tín đồ Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 863 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tòa Thánh Tây Ninh (5.1.2012) - Thánh ngôn ngày 5/7/1926 (âl. 26 tháng 5 Bính Dần) Đức Chí Tôn có dạy : “Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần,Thánh, Tiên, Phật, muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn” . Tiếp theo Thánh ngôn ngày 4/8/1926 (âl. 26-6 Bính Dần) : “Vì vậy mà Thầy nói cùng các con rằng : Một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.” Hai lời dạy trên của Đức Chí Tôn cho ta thấy rằng, trong thời Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Chí Tôn miễn cho chúng ta môn luyện Đạo, chúng ta chỉ lập công quả cho nhiều thì đủ đắc đạo.


Để thực hiện lời dạy trên của Đức Chí Tôn, nhân dịp Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa tiếp nhận lại văn phòng Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài, vấn đề chỉnh trang và sữa sang lại cho khang trang vì bị xuống cấp rất trầm trọng cần được sự quan tâm đóng góp giúp đỡ công quả của mọi tín đồ Cao Đài.


Làm công quả là nhiệm vụ chánh của người tín đồ Cao Đài  (Từ trái) Lễ Sanh Cảnh, Giáo Sư Nhơn, Q.Ngọc CPS Ngọc Thưởng Thanh, GS Hồng, Lễ Sanh Hữu


Tòa Nội Chánh là văn phòng của tam vị Chánh Phối Sư và Cửu Viện nam phái, là cơ quan điều hành nền Đạo, cho nên cần phải có một môi trường làm việc hiện đại phù hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội, có nghĩa là cần có đầy đủ máy móc văn phòng có chất lượng để điều hành công việc cho hữu hiệu. Với nhận thức này và nhận xét thấy Hội Thánh có nhu cầu thiết thực, đồng đạo tại Thánh Thất Camden, tiểu bang New Jersey, đã đồng ý và tự nguyện xin phép Hội Thánh cho đồng đạo tại đây có cơ hội lập công quả bằng cách công hiến 8 máy vi tính và 1 máy in mới cho Tòa Nội Chánh. Hiền Huynh CTS Trần Thái Xương đã nhờ Hiền Huynh Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) phụ giúp đứng ra mua dùm các máy vi tính trên và chuyển cho Hội Thánh.


Buổi lễ tiếp nhận 8 máy vi tính này đã xãy ra vào lúc 10g sáng ngày 5/1/2012 tại Văn Phòng Nam Đầu Sư Đường, có sự hiện diện của Ngài Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh, Quyền Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường, Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư. Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh, đại diện cho đồng đạo Camden, Tiểu bang New Jersey, trao 6 máy vi tính tại đây. Sau đó Lễ Sanh Cảnh sang Nữ Đầu Sư Đường trao 2 máy vi tính cho Giáo sư Hương Đắt, Phụ Thống Lại Viện. Được biết các máy vi tính hiện tại mà Hội Thánh đang sữ dụng đã quá lỗi thời, có trên 6-7 năm nay, cũng do đồng đạo công quả cúng hiến, do đó cần phải thay đổi máy mới đế có thể ứng dụng với hệ thống mạng internet và liên lạc với toàn thể các cơ sỡ Đạo trong và ngoài nước.


Làm công quả là nhiệm vụ chánh của người tín đồ Cao ĐàiLàm công quả là nhiệm vụ chánh của người tín đồ Cao Đài

 Thanh niên Đạo kiểm và ráp máy vi tính


Hội Thánh hiện nay đang tiến hành việc thiết kế xây dựng một trang nhà (website) để nói lên tiếng nói chính thức của Hội Thánh, mục đích là để đồng đạo trong nước và hải ngoại có thể tìm thấy tất cả tin tức hoạt động đạo sự, không những của Hội Thánh trung ương mà còn có tin tức của tất cả các cơ sỡ Đạo tại địa phương (trong nước và hải ngoại). Một hệ thống thông tín viên gồm toàn thanh niên Đạo tại VN và trên thế giới sẽ tình nguyện làm công quả cung cấp các tin tức và hình ảnh hoạt động của địa phương mình về cho Ban Quản Trị mạng trung ương của Hội Thánh. Trang nhà của Hội Thánh sẽ có Anh ngữ và Pháp ngữ, trong tương lai dự trù sẽ có thêm tiếng Đức, Nhật, Nga, Tàu và Tây Ban Nha.


Như tất cả đồng đạo Cao Đài đều hiễu rõ, Đạo chúng ta không mấy giàu sang, tất cả những gì Hội Thánh làm đều do sự đóng góp của nhơn sanh, lấy ví dụ như vào dịp lễ Hội Yến, đồng đạo cung cấp nào là gạo, rau, tàu hủ, nước tương, trái cây, v…v… đủ để nuôi ăn uống cho trên 20 ngàn người cho buổi lễ. Việc đóng góp công quả của đồng đạo đôi khi cũng phải đặt trước “xí phần”, vì ai ai cũng biết, làm công quả là ưu tiên hàng đầu của người tín đồ Cao Đài.


Dĩ nhiên, với số lượng 8 máy vi tính nói trên so với nhu cầu của Cửu Viện nam và nữ thì thật là không thấm thía vào đâu. Dù rằng Hội Thánh có chút ít tài chánh để trang bị máy móc cho mỗi Viện, nhưng Hội Thánh vẫn phải tiết kiệm để dùng cho nhiều công tác đạo sự khác lớn lao quan trọng hơn (như trải nhựa đường, sữa chữa Tòa Nội Chánh, xây cất lại Giảng Đường), cho nên những chuyện nhỏ này Hội Thánh muốn dành cho đồng đạo cống hiến làm công quả. Chúng tôi hy vọng rồi đây sẽ có nhiều đồng đạo trong cũng như ngoài nước sẽ noi theo gương của đồng đạo Thánh Thất Camden, New Jersey, mà xin đóng góp làm công quả theo nhu cầu của Hội Thánh.


trancanh

Nguồn: caodai.vn