Lễ lập nguyện (Hồng Thệ) và ban hành huấn lịnh và đạo cấp cho chức việc tại Thánh thất Sài Gòn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 592 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Chức Việc từ phẩm Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự vá Thông Sự, do Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập ra, vào hàng Chức việc, phải thông qua luật công cử và hành đạo tại địa bàn Xã, Phường. Hồi trước gọi chung là Ban Trị Sự Hương đạo, nay là Tổ Nghi Lễ.

Lễ lập nguyện (Hồng Thệ) và ban hành huấn lịnh và đạo cấp cho chức việc tại Thánh thất Sài Gòn
 
- Chánh Trị Sự làm đầu Tổ Nghi Lễ Xã, Phường Đạo, có trách nhiệm về hành chánh và luật pháp,
- Phó Trị Sự hành sự Ấp Đạo có trách nhiệm về mặt hành chánh.
- Thông Sự hành sự Ấp Đạo có trách nhiệm về luật pháp Đạo.
 
Hôm nay, sau lễ cúng Đàn ngày 1/2 Quý Tỵ (12.3.2013), có đông đảo Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo dự cúng, trước Chánh Điện Đức Chí Tôn, Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Cai Quản Họ Đạo Sài Gòn, TP. HCM, tuyên đọc Huấn Lịnh Hội Thánh công nhận 8 vị Chức Việc nam nữ, vì đã hành sự trên 6 tháng làm tròn bổn phận Hội Thánh giao phó.

Lễ lập nguyện (Hồng Thệ) và ban hành huấn lịnh và đạo cấp cho chức việc tại Thánh thất Sài Gòn
Chức Việc nam phái:
1. Chánh Trị Sự Trần Văn Hạnh, hành sự TNL (Tổ Nghi Lễ) Rạch Ông Q.8.
2. Phó Trị Sự Bồ Minh Tuấn, hành sự TNL Phạm Thế Hiển Q.8.
3. Thông Sự Phan Văn Trầm, hành sự TNL Kim Biên Q.6.
4. Thông Sự Nguyễn Hữu Khiêm, hành sự TNL Chánh Hưng Q.8.
5. Thông Sự Nguyễn Thanh Hùng, hành sự TNL Phạm Thế Hiển Q.8.
 
Chức Việc nữ phái:
1. Phó Trị Sự Nguyễn Thị Mỹ Trinh, hành sự TNL Chợ Quán Q.5.
2. Thông Sự Nguyễn Hồng Nhung, hành sự TNL Phạm Thế Hiển Q.8.
3. Phó Trị Sự Đỗ Nguyễn Hoài Đoan Trang, hành sự TNL Chánh Hưng Q.8.
 
Giáo Sư Cai Quản Họ Đạo lập hồng thệ cho 08 vị Chức Việc Nam Nữ trước Chánh Điện Đức Chí Tôn. Tiếp theo, Cai Quản hướng dẫn Chánh Trị Sự và Thông Sự lập nguyện hồng thệ trước bàn Hộ Pháp.
 
Sau đó, Cai Quản Họ Đạo trao Huấn Lịnh cho 08 Vị Chức Việc nam nữ để thực thi trách vụ tại địa phương.

Lễ lập nguyện (Hồng Thệ) và ban hành huấn lịnh và đạo cấp cho chức việc tại Thánh thất Sài Gòn
Trong phần phát biểu, vị Cai Quản Họ Đạo Sàigòn nhắc nhở thêm Chức Việc đang hành đạo ở địa phương phải gương mẫu, tiêu biểu là người gần gũi với nhơn sanh, phải biết quý trong phẩm chất, nhân cách và cư xử với mọi người, phải rèn luyện hạnh đức mở rộng tình thương tất cả chúng sanh và giúp đỡ người nghèo khổ, bằng cách bố thí cứu trợ làm điều thiện, thương người như thể thương thân, không vì thương mà giúp, không vì ghép mà bỏ, không thiên vị, không nịnh bợ hành động ngay thẳng thường nhựt trong cuộc sống, ở không mích lòng ai, nói người ta nghe, lễ độ với mọi người, để cho mọi người tín nhiệm và tôn trọng, mới xứng đáng là bậc đàn anh, đàn chị nơi địa phương, hướng dẫn đồng đạo tu hành lập công bồi đức, làm cho cuộc sống được an vui và hạnh phúc. Đó là lý tưởng tốt đẹp của người đạo Cao Đài thi thố nơi trường thi công quả.
 

Tường thật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh

Nguồn: caodai.com.vn