Thuyết trình về Đạo Cao Đài tại Đại Học Vienna

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 787 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Sau khi Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại (CQTGHN) ngưng hoạt động vào năm 2006, việc truyền bá Đạo Cao Đài cho người ngoại quốc do đó cũng bị ngưng trệ. Trong 8 năm hoạt động của CQTGHN này (1998-2006), 80% các Thánh Thất ở hải ngoại, lúc đó là thành viên của CQTGHN, đồng cộng tác tham gia tất cả hoạt động truyền giáo. Nào là đi tham dự các Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Vancouver (Canada), tại New York, tại Budapest (Hungary), đi thuyết trình về Đạo tại các Viện Đại Học ở thành phố Philadelphia, Riga (Latvia), Leipzig (Đức), Dhaka (Bangladesh) . Kết quả thiết thực nhứt đạt được là Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới của Viện Đại Học Dhaka ở Bangladesh đưa môn Cao Đài vào chương trình giảng dạy, và văn bằng cao nhứt được cấp phát hiện nay là Thạc Sĩ Cao Đài Giáo (trong 2 năm nữa, sẽ có bằng Tiến Sĩ Cao Đài Giáo). Xin vào trang nhà sau đây của Viện Đại Học Dhaka để thấy môn Cao Đài đã được ghi vào chương trình học vấn niên học 2011-2012 :


Trang 3, Sixth Semester, Caodai Religious Tradition http://www.univdhaka.edu/DownLoads/Academic_Program/wr1.pdf .


Công cuộc truyền giáo ngày hôm nay được chuyển về cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Hiền Huynh Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh), được Hội Thánh giao phó hướng dẫn đồng đạo tại hải ngoại, vẫn tiếp tục phụ trách công tác truyền bá Đạo Cao Đài cho người ngoại quốc.

May duyên đưa đến là vào năm 2010, Giáo Sư Tiến Sĩ Lukas Pokorny thuộc Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo của Viện Đại Học Vienna, thủ đô nước Áo, Âu Châu, biết đến Đạo Cao Đài, rất thích thú về tôn giáo mới này, nên đã đi du lịch đến Việt Nam, mục đích là thăm viếng và nhìn thấy tận mắt Tòa Thánh Tây Ninh. Khi trỡ về nước, Giáo Sư muốn đem tôn giáo Cao Đài giới thiệu cho Giáo Sư và Sinh viên của Phân Khoa Tôn Giáo của mình. Sau hơn một năm thảo luận với Lễ Sanh Ngọc Cảnh Thanh, Giáo Sư Lukas Pokorny và Giáo Sư Hans Hoedl đã gửi văn thư chính thức mời Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, cử người đến Viện Đại Học Vienna giải thích về tôn giáo mới này vào ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2012.