Đại học Công giáo Valencia thực hiện báo cáo về các cuộc tấn công tự do tôn giáo ở Tây Ban Nha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 28 | Cật nhập lần cuối: 3/14/2024 7:57:56 PM | RSS

Dai hoc Cong giao Valencia thuc hien bao cao ve cac cuoc tan cong tu do ton giao o Tay Ban NhaTiểu ban Quan hệ liên tôn và Đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã ủy quyền cho Đại học Công giáo Valencia thực hiện một nghiên cứu về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Cuộc nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi Tổ chức quan sát Tôn giáo Yves Congar thuộc Khoa Thần học của Đại học.

Để chuẩn bị cho báo cáo, các giáo phái tôn giáo khác nhau hiện diện ở Tây Ban Nha sẽ được mời cộng tác.

Trung tâm đại học cho biết, mục tiêu thực hiện báo cáo “là đưa ra một nghiên cứu thống kê được thực hiện chung, chứ không phải theo từng hệ phái, về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo mà các truyền thống tôn giáo khác nhau ở Tây Ban Nha chịu”.

Vì vậy, mục đích là đưa ra kết luận “từ các thông số học thuật nghiêm túc” cho phép “chống lại tai họa xã hội này”.

Tổ chức quan sát Tôn giáo Yves Congar của Đại học Công giáo Valencia nhắm “trở thành một không gian nghiên cứu và gặp gỡ đa ngành góp phần mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn và tốt hơn về thực tế tôn giáo trong xã hội ngày nay”.

Theo giám đốc của tổ chức này, ông Andrés Valencia, mục đích của tổ chức là “thúc đẩy tình huynh đệ và sự hiệp nhất với tư cách nhân loại, tôn trọng và coi trọng sự đa dạng tôn giáo, tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hòa bình và công lý, và tích cực tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn, như tông hiến Veritatis gaudium đã đề xuất”. (ACI Prensa 13.03.2024)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi