ĐHY Parolin mang lời chào của ĐGH đến với người dân Sénégal

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 39 | Cật nhập lần cuối: 12/11/2023 8:11:04 PM | RSS

DHY Parolin mang loi chao cua DGH den voi nguoi dan SenegalGặp gỡ các nhà báo địa phương trong chuyến thăm Sénégal, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gửi lời chào của Đức Giáo hoàng đến người dân nước này và nhắc lại cam kết chung vì hòa bình ở Sahel và trên thế giới và đối với thách đố của vấn đề di cư.

Ngày 09.12.2023 Đức Hồng y Parolin đã chủ sự Thánh lễ thánh hiến đền thánh Đức Mẹ tại Popenguine. Đây là nơi lưu kính tượng Đức Mẹ Đen từ năm 1889, được cộng đồng Công giáo Senegal đặc biệt tôn kính. Tượng đã được Đức Gioan Phaolô II làm phép trong chuyến viếng thăm quốc gia châu Phi này vào năm 1992.

Quan hệ ngoại giao hiệu quả

Sau khi gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng khác của Senegal, gặp gỡ giới truyền thông địa phương, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đọc một tuyên ngôn trong đó mang theo "những lời cầu chúc hòa bình và tình huynh đệ" của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho chính phủ và người dân Sénégal. Ngài nhắc lại "mối quan hệ ngoại giao tuyệt vời và hiệu quả" được thiết lập hơn 60 năm trước và "được thành lập trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng khoan dung và tình huynh đệ, cũng như hành động chung tập trung vào phẩm giá và thiện ích của mỗi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như các nhu cầu, yêu cầu và mong đợi về vật chất và tinh thần của họ".

Các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột

Đức Hồng y Parolin cũng nói về "các mục tiêu chung", bắt đầu bằng "sự quan tâm đến số phận của nhân loại và sự ổn định, bao gồm cả các quốc gia ở lục địa châu Phi", và sau đó là "việc không ngừng tìm kiếm đối thoại chân thành và huynh đệ để tìm ra giải pháp hòa bình và công bằng cho các xung đột quốc tế đang diễn ra".

Vấn đề di dân

Đức Hồng y cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề người di cư, đặc biệt vì có quá nhiều sinh mạng con người bị mất đi, đặc biệt là những người yếu đuối nhất: phụ nữ, trẻ em và người già. Ngài cũng thể hiện mối quan tâm tương tự đối với vấn đề biến đổi khí hậu, việc phân phối nước công bằng. Ngài nói rằng "việc quản lý có trách nhiệm đối với ngôi nhà chung của chúng ta là sự đảm bảo cho mọi người về sự sống còn và tương lai của nhân loại".

Sự cộng tác với Giáo hội

Cuối cùng, thay mặt Đức Giáo hoàng và Giáo hội Công giáo Sénégal, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đảm bảo "ý chí hợp tác vững chắc vì lợi ích của tất cả mọi người, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhằm khuyến khích đối thoại, tình hữu nghị và hợp tác liên tôn, vì một môi trường luôn hòa bình và công bằng hơn cho tất cả". Ngài cảm ơn Tổng thống Macky Sall "vì đã quan tâm đến công việc của Giáo hội Công giáo trong các lĩnh vực giáo dục và y tế" và cũng "vì đã đồng ý bao gồm các đền thánh Đức Mẹ quốc gia và giáo phận, những nơi thờ phượng của Giáo hội Công giáo, vào dự án hiện đại hóa các thành phố tôn giáo".

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi