Đức TGM Shevchuk mời các Giám mục Ý đến Ucraina để thấy sự kinh hoàng của chiến tranh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 70 | Cật nhập lần cuối: 5/27/2023 8:07:28 PM | RSS

Đức TGM Shevchuk mời các Giám mục Ý đến Ucraina để thấy sự kinh hoàng của chiến tranhTrong thư gửi đến Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và tất cả Giám mục Ý, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức bác ái của Giáo hội Ý và mời một phái đoàn các Giám mục Ý đến Ucraina để “tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của chiến tranh.”

Theo truyền thống, Hội đồng Giám mục Ý mời các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục các nước khác, đặc biệt là các Hội đồng Giám mục các nước Châu Âu, đến quan sát công việc của Đại hội đồng của các Giám mục Ý.

Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Ucraina cũng được mời nhưng do hoàn cảnh chiến tranh ngài không thể tham dự. Do đó, Đức cha Maksym Ryabukha, Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Donetsk, một Giám mục ở vùng chiến tuyến, đã đại diện ngài tham dự.

Trong thư, Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina nhắc lại rằng Ucraina đã tự vệ từ hơn một năm đối với cuộc chiến trên diện rộng của Nga. Ngài nói rằng đây không chỉ là một cuộc chiến hay một hoạt động quân sự, nhưng là “một cuộc diệt chủng thực sự đối với người dân của chúng tôi và là tội ác chiến tranh khủng khiếp của Nga ở Ucraina với ý thức hệ rõ ràng về ‘thế giới Nga.’”

Cám ơn sự trợ giúp của Giáo hội ở Ý

Tuy nhiên, Tổng Giám mục Shevchuk lưu ý rằng người dân Ucraina đã cảm nghiệm “tình liên đới rộng lớn trên toàn thế giới”. Ngài đặc biệt ca ngợi Ý, vì vừa “lên án hành động xâm lược của Nga”, vừa đề nghị hỗ trợ cho nhiều người tị nạn Ucraina. Do đó, ngài cảm ơn các tổ chức của Giáo hội ở Ý, và đặc biệt là Hội đồng Giám mục Ý, và mời một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Ý đến thăm Ucraina để tận mắt chứng kiến thảm kịch của cuộc chiến để chia sẻ nỗi đau của Ucraina. Ngài nói rằng “đó sẽ là một cử chỉ liên đới và gần gũi tuyệt vời của Giáo hội Ý.”

Mời tham gia sáng kiến lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình

Cuối cùng, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina kêu gọi các giám mục tham gia sáng kiến lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, một sáng kiến, thông qua kênh truyền hình của Giáo Ucraina, liên kết qua mạng viễn thông, người dân Ucraina rải rác khắp thế giới. Một số Hội đồng Giám mục trên thế giới đã tham gia sáng kiến này. (SIR 24.05.2023)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va