Học viện Mục vụ: Khóa học về Tôn giáo Học kỳ II – 2012

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 412 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Ngành Mục vụ Đối thoại liên tôn - Học viện Mục vụ TGP Tp. HCM, mở hai giảng khóa trong Học kỳ II - NK 2011-2012: Kitô giáovà các tôn giáo và Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về đối thoại liên tôn.


Kitô giáo và các tôn giáo


Trong xã hội mà Kitô giáo hiện diện bên cạnh nhiều tôn giáo khác và người Kitô hữu thường xuyên giao tiếp với các tín đồ thuộc đạo khác trong đời sống hằng ngày, chúng ta không thể không quan tâm đến niềm tin và thực hành đạo của những anh chị em này. Với công đồng Vatican II,  Giáo Hội đã nêu rõ quan điểm về các tôn giáo : “Giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó” (Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo ngoài kitô giáo, Nostra Aetate, số 2). Hơn nữa, tương quan giữa các tín đồ thuộc tôn giáo khác nhau có ảnh hưởng quan trọng đến hòa bình thế giới cũng như  phúc lợi xã hội.


Người Kitô hữu cần có thái độ nào đối với tín đồ thuộc các tôn giáo khác ? Làm thế nào để có thể vừa đối thoại với các tín đồ khác trong tinh thần tôn trọng như giáo huấn của Công đồng, vừa ý thức cề căn tính cũng như  độc đáo tính của người Kitô hữu và không ngừng nhiệt tình loan báo Tin Mừng cho anh chị em như  Đức Giêsu Kitô đã dạy ? Đâu là những điểm tương đồng và dị biệt giữa đạo Kitô và các đạo Phật, Hồi, Khổng, Lão, Cao Đài ? Giáo trình đề nghị những giải đáp cho các vấn nạn trên và cố gắng giúp các môn đệ của Đức Giêsu sống như THẦY, theo hướng Giáo dục Kitô giáo trong Thư Chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Thời gian: 9g - 11g thứ Bảy

Ngày Khai giảng: 11.02.2011


Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về đối thoại liên tôn


Đối thoại liên tôn được xem là thành phần của sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt là trong bối cảnh Á châu. Hơn nữa, "các tín hữu có thể tiếp nhận nhiều điều bổ ích cho mình từ cuộc đối thoại này nhờ học biết thêm tất cả những gì là chân lý và ân sủng đã có nơi các dân tộc như một sự hiện diện thầm kín của Thiên Chúa” (GLHTCG 856).


Việc tìm hiểu giáo huấn của Giáo hội, từ văn kiện công đồng Vatican II, Sách Giáo lý của GHCG, đến tài liệu của Hội đồng Tòa Thánh, Liên Hội đồng Giám mục Á châu và Hội đồng Giám mục Việt Nam về đối thoại liên tôn sẽ giúp người Kitô hữu ý thức, hiểu biết nền tảng của hoạt động mục vụ còn tương đối mới mẻ đối với đa số người Công giáo Việt Nam là đối thoại liên tôn. Nhờ đó, người Công giáo có thể dấn thân vào việc gặp gỡ, đối thoại và cộng tác với tín đồ thuộc các tôn giáo khác, không phải trong tinh thần tranh biện, nhưng với niềm xác tín cũng như mong muốn khám phá hoạt động của Thiên Chúa nơi anh chị em và giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho mọi người.


Thời gian: 18g30 - 20g20 thứ Tư

Ngày Khai giảng: 08.02.2011

 

Địa điểm Ghi danh và học:

Phòng Học vụ

Trung Tâm Mục Vụ TGP

6 bis Tôn Đức Thắng

P. Bến Nghé – Quận I