Niềm hy vọng và hiệp nhất của Giáo hội ở Qatar trong Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ đầu tiên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 47 | Cật nhập lần cuối: 1/10/2024 9:37:33 AM | RSS

Niem hy vong va hiep nhat cua Giao hoi o Qatar trong Thanh le duoc cu hanh tai Nha tho dau tienNgày 01.01.2024, Đức cha Aldo Berardi, Đại diện Tông toà Bắc Ả Rập đã chủ sự lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tại Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Doha, nơi thờ phượng đầu tiên của Kitô giáo, trước sự hiện diện của khoảng 30.000 tín hữu. Đây là dấu chỉ niềm hy vọng và hiệp nhất của Giáo hội ở Qatar.

Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi được thành lập năm 2006 là nhà thờ Công giáo đầu tiên được phê duyệt tại Qatar theo yêu cầu của các đại sứ hiện diện tại quốc gia này, đặc biệt là đại sứ Pháp, và được xây dựng trên mảnh đất do Tiểu vương Hamad bin Khalifa Al Thani tặng. Ngày 15.03.2008, Đức Hồng y Ivan Dias lúc đó là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã chủ sự lễ khánh thành Nhà thờ.

Đức cha Aldo Berardi, đặc trách Hạt Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, gồm các nước Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain và Qatar. Hoàn cảnh của các nước trong khu vực này khác nhau tuỳ thuộc vào sự đa dạng, pháp luật, văn hoá, bộ lạc, các xu hướng Hồi giáo đã bén rễ nông hay sâu.

Đức cha Berardi mô tả đó là một nhà thờ lớn gần sân bay mới, nằm trong khu phức hợp tôn giáo của các tôn giáo khác như Tin Lành, Chính thống giáo, Ấn giáo. Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi là nhà thờ lớn nhất trong khu vực, và vì nhu cầu mục vụ Giáo hội muốn xây thêm một nơi thờ phượng nữa ở một khu vực khác của đất nước.

Giảng trong Thánh lễ, Đại diện Tông toà Bắc Ả Rập nói: “Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Qatar nhằm mục đích trở thành dấu hiệu của niềm hy vọng và hiệp nhất cho cộng đoàn Công giáo, quy tụ mọi người thuộc các nhóm dân tốc, quốc tịch, ngôn ngữ và các nghi lễ Công giáo khác nhau”.

Cha Xavier D’Souza, linh mục chánh xứ Đức Mẹ Mân Côi đã có lời cám ơn Đức cha Berardi vì đã đến cử hành Thánh lễ đánh dấu sự khởi đầu của năm mới 2024: “Chúng con cám ơn Đức cha vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc dẫn dắt cộng đoàn chúng con”.

Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn Tiểu vương, Thủ tướng và toàn thể hoàng gia và người dân Qatar vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây cất nơi thờ phượng của Công giáo.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi