Tổ chức bác ái của Giáo hội Anh kêu gọi đừng quên Syria với cuộc nội chiến từ 13 năm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 23 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2024 7:54:10 PM | RSS

To chuc bac ai cua Giao hoi Anh keu goi dung quen Syria voi cuoc noi chien tu 13 namCAFOD, cơ quan viện trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, đã kêu gọi thế giới đừng quên Syria khi vào ngày 15.03.2024, cuộc nội chiến ở nước này tròn 13 năm. CAFOD nói rằng mọi người “không nên quên rằng Syria là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới”.

Vào tháng 3/2011, bất mãn đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, người dân Syria đã biểu tình ủng hộ dân chủ với quy mô lớn trên toàn quốc. Tổng thống Assad đã ra lệnh cho quân đội đáp trả gay gắt, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và bị giam giữ. Không lâu sau đó, cuộc nội chiến đã bùng nổ trên toàn Syria. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khoảng 600.000 người đã thiệt mạng - hơn một nửa trong số đó là dân thường - và 13,5 triệu người phải di tản, một nửa trong số này là những người tị nạn chạy trốn khỏi đất nước.

Cơ quan viện trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales cho biết người dân Syria đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến cách đây 13 năm.

Hombeline Dulière, Giám đốc Chương trình ứng phó với khủng hoảng ở Syria của CAFOD cho biết: “Ngoài xung đột, động đất, khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh tái phát, mỗi mùa đông họ đều phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng, bão và lũ lụt, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ họ ngày càng giảm”.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng về quỹ tài trợ đã buộc Liên Hiệp Quốc phải đình chỉ viện trợ lương thực thường xuyên ở Syria và Ủy ban Điều tra Syria của Liên Hiệp Quốc hôm 11/03 báo cáo rằng nước này đang trải qua một làn sóng bạo lực chưa từng thấy kể từ năm 2020.

Paulo Pinheiro, chủ tịch ủy ban Liên Hiệp Quốc cho biết, “Hơn 90% người dân Syria hiện đang sống trong cảnh nghèo đói, nền kinh tế đang rơi tự do trong bối cảnh các lệnh trừng phạt được thắt chặt và tình trạng vô luật pháp gia tăng đang thúc đẩy các hành vi bóc lột và tống tiền của các lực lượng vũ trang và dân quân”.

Trong khi tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột đang diễn ra, Syria cũng đang phải đối mặt với những ảnh hưởng của trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023.

Cô Dulière nói mọi người không nên quên rằng Syria là quốc gia có cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới. Cô nói: “Hiện nay có cả một thế hệ chưa bao giờ được sống trên đất nước của mình, chưa bao giờ được đến trường và hàng ngàn người vẫn sợ hãi không dám trở về quê hương”. (Crux 14.03.2024)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi