Báo cáo tóm tắt hoạt động Đạo Sự của PG Hòa Hảo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1791 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Năm Đạo thứ 73

 

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẠO SỰ GIỮA NHIỆM KỲ III,

ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG ĐẠO SỰ

NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI

(Đọc tại Đại lễ 18/5 âl – Kỷ niệm lần thứ 73

Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính thưa: Quý quan khách và quý đồng đạo.

 

Hội nghị đại biểu toàn đạo giữa nhiệm kỳ III được tổ chức vào trung tuần tháng 01 năm 2012 tại Trung tâm An Hòa Tự đã tổng kết và đánh giá cao các thành tựu của 04 chương trình đạo sự hơn hai năm rưỡi qua được thực hiện bằng tâm huyết của cả hệ thống Giáo hội và của toàn thể tín đồ. Các thành tựu đó là:


I. XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG GIÁO HỘI ĐOÀN KẾT, HOẠT ĐỘNG THEO HIẾN CHƯƠNG VÀ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC


Trên cơ sở Hiến chương Giáo hội PGHH được đại biểu toàn đạo lần III thông qua, Ban Trị sự Trung ương đã ban hành 12 văn bản đạo quy dưới Hiến chương để điều hành công việc của Giáo hội. Điều đáng ghi nhận là ý thức chấp hành Hiến chương và các văn bản đạo quy của Trị sự viên, chức việc, nhân viên được nâng lên rõ rệt. Hệ thống Giáo hội vận hành ổn định, bình đẳng trong cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể, tôn giáo vì mục tiêu chung là “an dân”, góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam dần giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


II. CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC NHÂN SỰ THUỘC HỆ THỐNG GIÁO HỘI


So với nhiệm kỳ III (2009), tổ chức được mở rộng, nhân sự được kiện toàn vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển hệ thống, vừa đúng theo tâm tư nguyện vọng của tín đồ là mong muốn có tổ chức tại địa phương để được hướng dẫn tu tập theo đúng giáo lý chân truyền và Hiến chương của giáo hội, phù hợp với quy định của Nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đến nay đã có tổ chức BTS cơ sở ở 16 tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Có 14 tỉnh, thành phố có Ban Đại diện. Trong 16 tỉnh, thành phố có 369 Ban Trị sự cơ sở. Tổng số Trị sự viên, chức việc, nhân viên toàn hệ thống là 3040. Trong đó có 202 giáo lý viên.


III. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU ĐÁNG KỂ:


Ngoài các hoạt động đã có truyền thống được chính quyền, Mặt trận đoàn thể, các cấp và nhân dân đánh giá cao, năm 2010 nổi lên một mô hình sự cụ thể hóa chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được thực hiện bước đầu ở huyện Châu Phú và Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đó là việc xây cầu bằng bê tông bằng nguồn vốn quy động theo công thức: Nhà nước hỗ trợ + tín đồ và Mạnh Thường quân đóng góp + Ban Trị sự cơ sở và bà con tín đồ trực tiếp thi công.


Kết quả của nửa nhiệm kỳ III, từ 2009 đến nay, các công trình từ thiện – xã hội và nhân đạo được quy thành tiền, tổng số là: 233.061.508.000 đ (Hai trăm ba mưoi ba tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm lẻ tám ngàn đồng), gấp 10 lần so với cả nhiệm kỳ 1 và gấp 2 lần so với cả nhiệm kỳ 2.


IV. HOẠT ĐỘNG PHỔ TRUYỀN GIÁO LÝ ĐƯỢC MỞ RỘNG:


Bốn phương thức phổ truyền trong hơn hai năm qua đã mang lại những thành tựu đáng khích lệ, đáp ứng được sự mong mỏi của bà con đồng đạo đó là; Thuyết giảng; Mở lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản; Tận dụng các phương tiện truyền thông: in ấn kinh, sách, băng đĩa, nâng Tập văn Hương Sen thành Tạp chí Hương Sen xuất bản định kỳ; hình thành và hoạt động ổn định Trang website PGHH; Nghiên cứu, chú giải giáo lý PGHH. Hiện có 202 giáo lý viên được đào tạo, từng bước được nâng cao chất lượng. Số lần thuyết giảng tại 35 chùa là 881 lần. Số lần thuyết giảng ngoài cơ sở thờ tự là 1.673 lần. Thuyết giảng điểm lễ 18/5 và 25/11 là: 691 điểm; Tổ chức hội giảng định kỳ hàng tháng ở 03 cụm tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ là 37 lần. Mở 85 lớp BDGLCB cho 11.154 học viên.


V. VIỆC GÌN GIỮ SỰ TRONG SÁNG VÀ BẢO VỆ NỀN ĐẠO:


Hoạt động của Ban Kiểm soát đã có chuyển biến trong thực hiện chức năng kiểm soát góp phần giải đáp tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, điều chỉnh một số việc làm sai lệch tôn chỉ giáo lý. Tiếp đơn, thư các loại: 92 đơn; đã giải quyết bằng hình thức hòa giải thành 80 vụ; hình thức kiểm điểm xử lý 08 vụ; kỷ luật bãi nhiệm 04 vụ. Xét tuyên dương công đức 466 bằng, 4.738 giấy tuyên dương cho tập thể và cá nhân có nhiều công sức đóng góp cho Đạo.


VI. ĐẠO SỰ TÀI CHÁNH – TẠO NGUỒN GÂY QUỸ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁO SẢN:


Trong nửa nhiệm kỳ III, tổng thu các nguồn từ sự hảo tâm đóng góp của tín đồ và các vị Mạnh Thường quân là: 4.876.268.000đ (Bốn tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng). Tổng chi các hoạt động đạo sự nửa nhiệm kỳ III là: 4.904.561.000đ (Bốn tỷ chín trăm lẻ bốn triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn). Đến nay đã có 41 cơ sở thờ tự ở các tỉnh, thành phố được công nhận là chùa Phật giáo Hòa Hảo.


VII. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN TPHCM:


Trong năm qua, nằm trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, Ban đại diện PGHH TPHCM với phương châm “Yêu Thầy Mến Đạo”, đã nắm chặt tay nhau, chung vai sát cánh nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thực thi công tác đạo sự đạt được nhiều kết quả khả quan. Chúng tôi xin được báo cáo tổng quát những công tác đã thực hiện trong một năm vừa qua:


A. Công tác phổ truyền giáo lý: Đến nay Ban Đại Diện đã tổ chức được 12 kỳ thuyết giảng hằng tháng, với trên 3.000 lượt người tham dự, trung bình 250 người/lượt. Xen lẫn các kỳ thuyết giảng là những ngày Lễ Phật Niệm Phật hằng tháng với trên 150 tín đồ tham dự trong ngày niệm Phật.


Phát hành: 4.500 quyển Sấm giảng Thi văn, Tôn chỉ hành đạo. Trên 1.100 Tạp chí Hương Sen.


Trên 42.000 băng đĩa Sấm giảng Thi văn, các kỳ Đại lễ và các kỳ thuyết giảng hằng tháng.


B. Song song với công tác phổ truyền giáo lý, chúng tôi phát động mạnh các chương trình từ thiện xã hội:


Nhân dịp Đại lễ 18/5/2011 vừa qua, Ban Đại Diện tổ chức trao tặng 136 xuất học bổng với số tiền trên 90.000.000 đ (Chín mươi triệu đồng).


Tặng 20 xe đạp và 13.000 quyển tập cho các em học sinh vùng sâu vùng xa huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai, huyện An Phú tỉnh An Giang.


Tổ chức phát 1.800 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, đường, mùng, mền, mì gói,… cho bà con nông thôn các huyện Đức Hòa (Long An); Tam Nông, Mỹ An (Đồng Tháp); Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú (An Giang). Gò Công Đông (Tiền Giang), Kiên Lương, Hòn Đất (Kiên Giang), v.v… với tổng số tiền là: 497.000.000 đ.

Nhân dịp tết cổ truyền 2012, Ban Đại Diện tặng quà chúc tết cho các vị tín đồ cao tuổi với số tiền quà trên 80.000.000 đ.


Giúp đỡ sửa chữa các chùa, trường học, cơ sở trại hòm miễn phí với số tiền: 183.000.000 đ.


Tổ chức phát 100 suất cơm chay miễn phí hằng ngày và xóa mù chữ cho trên 80 em có hoàn cảnh khó khăn đến học hằng đêm tại số 1B, đường liên khu 5, khu phố 5, phường Bình Trị Đông, Bình Tân.


Ngoài ra, Ban Đại Diện còn hỗ trợ nơi ăn ở cho 1.000 ca bệnh nhân và 20 sinh viên trọ học, đặc biệt năm nay tổ chức một xe chuyên dùng đưa rước bệnh nhân nghèo miễn phí từ các tỉnh về TP.HCM điều trị bệnh. Trong 6 tháng nay đã thực hiện được 219 ca chuyển bệnh nhân, qui đổi thành tiền cho công tác này là: 630.000.000 đ (Sáu trăm ba mươi triệu đồng).


Tổng số tiền Ban Đại Diện PGHH TPHCM thực hiện cho công tác từ thiện xã hội trong năm nay là: 1.525.000.000 đ (Một tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng).


Kính thưa quí vị quan khách. Kính thưa quí vị đồng đạo.


Làm được những công tác đạo sự vừa nêu trên đây, cũng như làm được những nội dung định hướng trọng tâm mà Ban Trị Sự Trung Ương đề ra là chúng ta đã góp phần làm cho Giáo hội phát triển ổn định; tấm lòng từ bi, yêu nước, thương nòi, đã thấm nhuần từ lời dạy của Đức Tôn Sư ngày càng được thể hiện trên thực tế bằng các công trình mang lại phước lợi cho chúng sinh.

 

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ VỊ.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Báo cáo tóm tắt hoạt động Đạo Sự của PG Hòa Hảo

Trao Học bổng Hương Sen Hòa Hảo cho HSSV nghèo, học giỏi


Ban Đại Diện Phật Giáo Tp. HCM