Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội tại Kon Tum

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1262 | Cật nhập lần cuối: 10/24/2016 9:39:39 AM | RSS

Sáng 21.10.2016, đông đảo Phật tử các giới và đồng bào dân tộc đã có mặt tại chùa Huệ Chiếu (TP.Kon Tum) để cùng trang nghiêm kỷ niệm 35 thành lập GHPGVN do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiệp Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Quảng Xã, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương cùng chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, thành phố Kon Tum đã đến dự, chúc mừng.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội tại Kon Tum

Cung nghinh chư tôn đức dự lễ - ảnh: Trần Thọ

Ngay sau nghi lễ cung nghinh trang trọng giữa tiếng cồng chiêng của Phật tử đồng bào dân tộc, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng niệm các vị tiền bối hữu công và dâng hoa cúng dường của các em Phật tử địa phương, ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum đã phát biểu chào mừng chư tôn đức, quý quan khách và Phật tử về dự lễ.

Tiếp theo sau, HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ gởi chư tôn túc Tăng Ni, quý Phật tử trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội.

Bức thông điệp nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, hòa hợp của các thành viên trong ngôi chung Giáo hội suốt 35 năm qua nhằm tạo nên những thành tựu Phật sự quan trọng trên các mặt công tác, phục vụ nhân sinh, phát triển đất nước, góp phần tạo sự hòa bình, an lạc cho nhân loại.

Thông điệp cũng gởi lời tri ân đến các cơ quan nhà nước, bạn bè quốc tế và đồng bào các giới đã đồng hành, giúp sức Giáo hội để thừa hành Phật sự từ ngày thành lập đến nay.

Tuyên đọc diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Quảng Xã, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum cho biết, những thành tựu của Giáo hội trong 35 năm qua là liên tục, ổn định, rõ nét; qua đó khẳng định với kinh nghiệm sẵn có, tự thân mỗi thành viên của Giáo hội sẽ khắc phục khó khăn, tham gia sâu rộng những việc làm lợi đạo ích đời, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự xương minh đạo pháp, hưng thịnh đất nước.

Tại đại lễ, ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum đã báo cáo kết quả công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh từ lúc thành lập vào năm 1995 đến nay.

ĐĐ. Thích Vạn Nhơn cho hay, sau 21 năm hình thành, phát triển, tổ chức Phật giáo tại phố núi Kon Tum, chư Tăng Ni, Phật tử đã từng bước kiện toàn tổ chức, chú trọng đến việc xây dựng cơ sở tự viện, hướng đến đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, toàn tỉnh Kon Tum hiện có 70 Tăng Ni tu học và sinh hoạt tại 24 cơ sở tự viện; 12 đơn vị GĐPT với 172 huynh trưởng và 1.500 đoàn sinh; 35.000 tín đồ; thực hiện công tác từ thiện xã hội hàng năm lên đến 7 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nhìn nhận các ban ngành của Phật giáo tỉnh đôi lúc không nắm bắt công việc được phân công và chư Tăng Ni vẫn chưa tường tận nội quy, quy chế hoạt động nên nhiều Phật sự chưa hanh thông.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội tại Kon Tum

Toàn cảnh Đại lễ - ảnh: Trần Thọ

Nhân buổi lễ, thay mặt Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Quảng Xã đã tặng bằng Tuyên dương Công đức đến các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, ông Lại Xuân Lâm đánh giá cao bước phát triển của Phật giáo tỉnh đồng thời đề nghị chư Tăng Ni, Phật tử Kon Tum cần tiếp nối các bậc tiền nhân trong quá khứ, phát huy tiềm lực để đưa giáo pháp đến đồng bào dân tộc, xiển dương Phật pháp nơi phố núi.

Bảo Thiên
Nguồn: giacngo.vn