Long trọng lễ đặt đá xây dựng Bát Bửu Phật Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 916 | Cật nhập lần cuối: 3/16/2017 9:27:04 AM | RSS

Sáng ngày 13.3.2017 (nhằm ngày 16-2-Đinh Dậu), Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM long trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chánh điện Bát Bửu Phật Đài (chùa Phật Cô Đơn) thuộc ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, chư tôn đức BTS PG TP, 24 BTS PG quận huyện, Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, Phật tử, mạnh thường quân.

Đại diện Sở, ban, ngành TP có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy H.Bình Chánh; Trần Thị Ngọc Thanh, Phó Phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP…

Long trọng lễ đặt đá xây dựng Bát Bửu Phật Đài

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP

Phát biểu khai mạc lễ đặt đá Bát Bửu Phật Đài, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh: “Ngôi chùa Thanh Tâm có mặt từ năm 1955 do hai sư cô từ núi Cấm về đây trụ trì, chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Năm 1959, tôn tượng Bổn Sư Thích Ca từ chùa Xá Lợi di dời về chùa và đặt trên tòa sen hình bát giác. Sau thời gian chiến tranh tàn phá, chùa bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tôn tượng sừng sững giữa trời không… Sau ngày đất nước giải phóng, lực lượng thanh niên xung phong về đây tôn tạo vùng đất này, thấy chỉ còn tôn tượng Bổn Sư nên từ đó trên dân gian truyền nhau là Phật Cô Đơn, rất linh diệu….”

Hòa thượng cho biết, năm 1988, Bát Bửu Phật Đài được Thành hội Phật giáo TP.HCM tiếp quản và đã quyết định giao cho Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh quản lý. Ngày 4.11.2014, Sở Tài nguyên-Môi trường TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) của Bát Bửu Phật Đài cho Ban Trị sự GHPGVN TP.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng và sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Phật tử, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố quyết tâm xây dựng chánh điện mới xứng với khu đất được nhà nước cấp. Trong tương lai, Bát Bửu Phật Đài và Học viện Phật giáo VN xã Lê Minh Xuân sẽ là quần thể, trung tâm nguyên cứu, tu học cho Tăng Ni của thành phố nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung.

Hòa thượng tin tưởng với tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử vì tương lai của Phật giáo và sự độ trì chứng minh của chư Phật, các tiền nhân, anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở khu đất này sẽ gia hộ cho công trình chánh điện sớm thành tựu.

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, đại diện Sở, ban, ngành… đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đặt viên đá khởi công xây dựng công trình chánh điện Bát Bửu Phật Đài. Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã thực hiện các nghi thức lễ đặt đá trong tiếng tụng niệm trầm hùng, hiệp lực cầu nguyện công trình sớm thành tựu.

Sau lễ đặt đá, chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện lễ cúng thí thực.

Bát Bửu Phật Đài được tôn tạo năm 1959 và hoàn thành vào năm 1961, có kiến trúc hình bát giác, cao 3m. Trên đài, tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca cao 7m, nặng khoảng 4 tấn do Hội Phật học Nam Việt chủ trương tôn tạo, với sự tùy hỷ hiến cúng của cư sĩ Hội trưởng Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

Ngày 17.9.2015, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thống nhất thành lập Ban Quản trị chùa Bát Bửu Phật Đài nhiệm kỳ I (2015-2017) gồm 11 thành viên do HT.Thích Trí Quảng đảm nhiệm Trưởng ban quản lý.

Long trọng lễ đặt đá xây dựng Bát Bửu Phật Đài

Đông đảo Tăng Ni về tham dự lễ đặt đá

Do chánh điện tạm, các hạng mục khác của Bát Bửu Phật Đài đã xuống cấp trầm trọng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP quyết định thành lập Ban Kiến thiết do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP làm Trưởng ban.

Chánh điện mới của Bát Bửu Phật Đài có kiến trúc gồm một trệt, một lầu được quy hoạch và xây dựng trên tổng diện tích 46.4299m2, dự kiến kinh phí công trình chánh điện khoảng 50 tỷ đồng. Sau khi công trình hoàn thiện sẽ đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của Phật tử, người dân quanh vùng “kênh Xáng”.

Tại buổi lễ đặt đá, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các tự viện 24 quận huyện đã phát tâm ủng hộ xây dựng Bát Bửu Phật Đài tổng cộng 19,2 tỷ đồng.

H.D - Kiều Oanh & Bảo Toàn (ảnh)
Nguồn: giacngo.vn