Sóc Trăng: Khai mạc Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm Từ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 358 | Cật nhập lần cuối: 7/25/2020 7:41:03 AM | RSS

Sóc Trăng: Khai mạc Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm TừNgày 23.07.2020, tại Giới trường chùa Hương Sơn (TP. Sóc Trăng) lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm Từ PL.2564 đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể, chính thức truyền trao giới pháp cho 235 giới tử.

HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Minh Hồng - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Tăng Nô, UVTT HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư; TT.Thích Phước Nguyên, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH; cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS tỉnh Sóc Trăng, các tỉnh, TP lân cận 235 giới tử và đại diện chính quyền tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, tổ chức Đại giới đàn nhằm tiếp dẫn hậu lai - báo Phật ân đức. Đại giới đàn lấy tôn hiệu cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Sanh - Tâm Từ là để tưởng nhớ, báo ân đến người một đời phụng sự đạo pháp, thạch trụ tòng lâm của Phật giáo tỉnh nhà”.

Sau đó, Ban Tổ chức đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ TƯGH và chính quyền tỉnh, huyện, xã gởi đến chúc mừng Đại giới đàn.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, thay mặt BTC cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Thiện Sanh.

Theo đó, cố Hòa thượng họ Ngô, sinh năm 1936 tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là con trưởng trong gia đình trung nông đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp. Do có duyên lành với Phật pháp nên Hòa thượng phát tâm xuất gia với HT.Thích Pháp Độ và chuyển về tu học tại chùa Khánh Sơn - tỉnh Ba Xuyên (nay là tỉnh Sóc Trăng).

Năm 1976, nối nghiệp Tổ thầy Hòa thượng nhận trọng trách trụ trì chùa Khánh Sơn cho đến ngày viên tịch. Cũng trong giai đoạn này Hòa thượng tham gia tích cực các công tác Phật sự của Giáo hội và xã hội.

Năm 1982 khi BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang được thành lập, Hòa thượng được Đại hội tín nhiệm suy cử chức danh Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh suốt 2 nhiệm kỳ từ năm 1982 đến năm 1992.

Năm 1992, BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thành lập, tại Đại hội đầu tiên, Hòa thượng được tín nhiệm tuyệt đối suy cử giữ chức Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1993, do BTS tỉnh mới thành lập, nhân sự và cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đơn sơ nhưng Hòa thượng vẫn quyết tâm vận động Tăng Ni mở trường Cơ bản Phật học tỉnh. Lúc đầu vô cùng khó khăn nhưng Hòa thượng kiên trì từng bước ổn định đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển theo chiều hướng tích cực.

Xuyên suốt 26 năm Phật giáo tỉnh Sóc Trăng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo Nam tông và Bắc tông nên phát triển vững mạnh, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tận tâm, tận lực của Hòa thượng.

Với những công đức đóng góp thiết thực cho Giáo hội, ngài được TƯGH suy cử Ủy viên HĐTS, rồi Ủy viên Thường trực HĐTS, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư.

Sau khi nghe ĐĐ.Thích Định Hương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn, đại diện 235 giới tử, Ban Điển lễ Tăng Ni nhị bộ đã cung an chức sự Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm Từ.

Theo đó, HT.Thích Tịnh Hạnh đương vi Đường đầu Hòa thượng cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Tăng; NT.Thích nữ Huệ Liễu, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni, cùng chư tôn đức Ni trong Hội đồng Thập sư.

Trong phát nguyện thọ giới, các giới tử đã bộc bạch niềm hạnh phúc và khát khao được cầu thọ giới pháp.

Ban lời đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn nhắc nhở các giới tử ý thức được giá trị cao quý của người đệ tử Phật và chúc các giới tử đắc giới, tấn tu Tam vô lậu học - luôn ý thức “Giới là thầy, là điểm tựa” vững chắc của người xuất gia.

Khép lại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thạnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, thay mặt BTC có lời niệm ân đến chư tôn đức HĐCM, HĐTS, cảm ơn các ban ngành liên quan và hàng Phật tử.

Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đăng đàn truyền thọ giới pháp cho các giới tử…

Thế Quang
- Ảnh: Thích Lệ Tường

Nguồn: giacngo.vn