Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 309 | Cật nhập lần cuối: 5/18/2021 9:37:38 PM | RSS

Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565Nhân mùa Phật đản, chiều 18.05.2021, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Giuse Nguyễn Năng cùng Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn, đại diện các dòng tu đã đến thăm, chúc mừng Phật đản.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự.

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, ngài Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chúc chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM mùa Phật đản nhiều sức khỏe, trong tình yêu thương và hạnh phúc.

Ngài Tổng Giám mục cho biết, truyền thống thăm viếng giữa hai tôn giáo được duy trì để hiểu biết và tôn trọng. Hai tôn giáo cùng mục đích hướng đến sự chia sẻ, tinh thần tương thân tương ái, cùng thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thời gian qua cũng như hiện nay, cộng đồng Phật giáo, Công giáo có những mối tương quan là thực hiện tinh thần tương thân tương trợ, không chỉ giúp đỡ cho Giáo hội của mình mà còn giúp đỡ cho tất cả những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đau thương. Và sự tương thân, tương ái ấy không chỉ lan tỏa cả nước mà con lan tỏa ra cộng đồng quốc tế, không phân biệt tôn giáo.

Dịp này, ngài đã trao Sứ điệp gửi đến cộng đồng Phật tử nhân Đại lễ Phật đản PL.2565 của Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn đến chư tôn đức Ban Trị sự.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Như Tín, đại diện chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cảm ơn ngài Tổng Giám mục, Ban Mục vụ, đại diện các dòng tu đã đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565. Hòa thượng ghi nhận sự quan tâm, thăm hỏi của ngài Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM để chuyển đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng khẳng định, các buổi thăm viếng giữa đại diện hai tôn giáo là truyền thống tốt đẹp được duy trì hàng năm với mục tiêu là làm cho đời sống tín đồ, nhân dân được bình an, phụng sự cộng đồng, xã hội.

H.Diệu/Báo Giác Ngộ
Nguồn: giacngo.vn