Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 593 | Cật nhập lần cuối: 5/19/2019 1:22:53 PM | RSS

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc TựĐúng 6g sáng ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi (19.5.2019), tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, P.12, Q.10), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (BTS) tổ chức.

Quang lâm lễ đài chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng BTS Phật giáoTP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, cùng chư tôn đức HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng II TƯGH, Ban Thường trực BTS TP, 24 BTS quận, huyện, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo TP, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP, Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, các đạo tràng trong và ngoài TP tham dự Đại lễ.

Tham dự Đại lễ còn có đoàn Phật giáo Hàn Quốc, lãnh sự quán các nước tại TP.HCM; các ngoại giao đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ và đại diện các tôn giáo bạn.

Đại diện Ủy ban T.Ư MTTQVN, Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam - Ban Dân vận T.Ư; Vụ Công tác tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, TP, chính quyền Q.10 và phường sở tại đã tham dự.

Ban Tổ chức Đại lễ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, nguyên lãnh đạo Đảng, đại diện Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo TP, các đoàn ngoại giao; các tôn giáo bạn kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2563.

Sau nghi thức niệm hồng danh Đức Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, nhập từ bi quán, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ HĐCM - Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ (nghe toàn văn tại đây). Toàn thể hội chúng cũng được lắng nghe thông điệp nhân Đại lễ Vesak của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres qua màn hình (xem và nghe toàn văn tại đây). HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN (xem toàn văn tại đây).

Thay mặt lãnh đạo chính quyền TP, trong bài phát biểu tại lễ đài, ông Lê Thanh Liêm đã chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 đến chư tôn đức Phật giáo TP, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ cả nước lời cầu nguyện mạnh khỏe, chúc một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc trong không khí hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh của người con Phật khắp thế giới.

Ông Phó Chủ tịch Thường trực UNND TP cũng bày tỏ niềm vui cùng GHPGVN đã tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 thành công rực rỡ tại Hà Nam và ra Tuyên bố Hà Nam gồm 9 điều 44 điểm, hướng đến xây dựng hòa bình cho chung cho thế giới.

Theo ông, Đại lễ Phật đản là dịp để Tăng Ni, Phật tử, tín đồ ôn lại truyền thống gắn bó, “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc được kết tinh qua chiều dài qua hơn hai ngàn năm lịch sử Phật giáo Việt Nam.

"Dịp này, cũng là dịp để người con Phật phát tâm, hướng tâm sống theo giáo lý của Đức Phật, phát huy tri thức, tinh thần từ bi, hỷ xả, thực hiện những việc làm ‘tốt đời, đẹp đạo’, ban vui, cứu khổ, ‘phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật’ phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc', ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Theo đó, Phát huy truyền thống an dân, GHPGVN và BTS GHPGVN TP.HCM luôn quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, đồng bào, tín đồ hoạt động theo đường hướng Đạo pháp, Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội thông qua hoạt động hoằng dương Phật pháp, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sống trong Chánh tín, thực hiện đúng pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân.

"Với đạo đức, trí tuệ và uy tín của các vị chức sắc, chức việc của Phật giáo đã đóng góp nhiều ý kiến sát đáng giúp Đảng bộ, chính quyền TP hoạch định và thực hiện đại đoàn kết dân tộc, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo; cùng với nhân dân thành phố xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…”, ông Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Giờ phút thiêng liêng của Đại lễ, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP đã cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 theo nghi thức Phật giáo Bắc tông và Nam tông. Chư tôn giáo phẩm và hội chúng đã khởi thân thành kính niêm hương hướng đến kim tướng Đức Phật sơ sinh, ôn lại lịch sử, tri ân cuộc đời của bậc Thầy Đại giác - Đấng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi nhân ngày Đản sinh của Ngài. Hàng ngàn năm qua, lời dạy của Ngài là con đường dẫn đến đời sống an lạc, hạnh phúc cho số đông.

Hòa trong không khí thành kính, trang nghiêm kính mừng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh, toàn thể hội chúng nhất tâm tụng bài sám Khánh đản thành kính dâng cúng dường. Âm ba lời sám vang vọng hòa vào không gian thanh tịnh của ngôi tự viện là trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP trong buổi sáng Rằm tháng Tư, thẩm thấu vào tâm tưởng của mỗi người con Phật đang hiện diện.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và quý quan khách đã thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình, chúng sinh an lạc.

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của đại diện Ban Tổ chức Đại lễ, do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS, Phó ban Tổ chức đọc.

Nhân Đại lễ Phật đản PL.2563, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP cũng tổ chức trao tặng 1.500 phần quà, mỗi phần trị giá 700 ngàn đồng, nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận, huyện. Điểm tặng quà tại 3 cơ sở tự viện do BTS quản lý: Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh).

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: giacngo.vn