Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4013 | Cật nhập lần cuối: 2/18/2016 10:18:26 AM | RSS

Nhìn lại Năm kỷ niệm 50 năm ban hành Tuyên ngôn Nostra aetate, về Liên lạc giữa Giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo (1965-2015) của công đồng Vatican II, xin ghi nhận vài sinh hoạt hiện thực giáo huấn của các nghị phụ công đồng, trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tháng 1:

- Ngày 4.1.2015, đại diện Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Tp.HCM (Ban MV ĐTLT) đã đến Ban Mê Thuột để hiệp tâm với Hội Thánh Truyền giáo, trong ngày khánh thành Thánh thất TRung Hòa, tại số 33 Hà Huy Tập, Tp. BMT Đắk Lắk. Cùng đi dự lễ khánh thành còn có linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, đại diện Tòa Giám mục, với lẳng hoa chúc mừng Thánh thất mới.

- Ngày 16.1.2015, cùng với vòng hoa chúc mừng, Ban MV ĐTLT đã đến Tam Tông Miếu tại số 82 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, để chung vui với quý Đạo trưởng và quý môn sanh Minh Lý Đạo nhân dịp mừng kỷ niệm năm thứ 92 Khai Đạo.

- Sau tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18-25/1/2015), một cuộc gặp gỡ đại kết đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ TGP chiều ngày 27.1.2015, giữa các thành phần Dân Chúa Công giáo với đại diện của 4 cộng đồng Tin Lành có mặt tại Tp.HCM.

Đại diện các cộng đồng Kitô giáo gồm các mục sư Trần Thanh Truyện, Phạm Đình Nhẫn, Dương Quang Vinh, Hồ Tấn Khoa đến từ các HT Cơ Đốc Phục Lâm, Hội Thánh Tin Lành (HTTL) Liên Hiệp Truyền giáo, HTTL Agape và HTTL Trưởng Lão.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Buổi Gặp gỡ đại kết tại Trung tâm Mục vụ (27.1.2015)

Hội Thánh Công giáo gồm Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP, linh mục Giuse Nguyễn Văn Sinh, quản lý VP HĐGMVN, quý tu sĩ nam nữ dòng Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ba Ngôi, Scalabrini, Đức Mẹ núi Canvê, Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, đại diện phong trào Focolare, chủng sinh năm dự bị và anh chị em Ban MV ĐTLT.

Chủ đề của buổi Gặp gỡ đại kết, do Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất đề xướng, là đoạn Tin Mừng Ga 4,7-15, về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari.

Tháng 2:

- Sáng ngày 4.2.2015, Phái đoàn Cao Đài gồm 13 vị chức sắc, đại diện cho 9 Hội Thánh Cao Đài từ Cà Mau đến Đà Nẵng, do đạo huynh Thiện Chí – UV Cố vấn Cơ Quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo làm trưởng đoàn, đã đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chúc mừng Đức TGM Phaolô và giới Công giáo thành phố, nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

- Sáng ngày 5.2.2015, anh em chủng sinh khóa XII thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã đến thăm Pháp viện Minh Đăng Quang, thuộc hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam. Trong khuôn khổ giảng khóa Mục vụ Đối thoại Liên tôn, chuyến viếng thăm này giúp anh em tiếp cận với một nơi đào tạo tăng sinh, sau khi được tìm hiểu về pháp tu của Phật giáo tại lớp.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Chủng sinh thăm Pháp viện Minh Đăng Quang

Tháng 3:

- Trong khuôn khổ khóa học về các tôn giáo, chiều 15.3.2015, các học viên Khóa Đào tạo Giáo lý viên cấp III và hơn 20 nữ tu sinh viên Học viện Liên Dòng Mến Thánh giá đã đến Jamia Al Muslimin, số 66 Đông Du để tìm hiểu về đạo Islam.

Tiếp đón các học viên công giáo là giáo viên Amine, cháu của Imam Muhammad Youssol. Theo yêu cầu của linh mục Phanxicô Xaviê, giáo viên Amine đã lần lượt trình bày về cách thức cầu nguyện, bố thí, hành hương, nghi thức an táng, hôn phối theo truyền thống Islam.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Mosque Jamia Al Muslimin

Tháng 4:

- Ngày 3.4.2015, đại diện Ban MV ĐTLT đã dự lễ kỷ niệm 50 thành lập Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo (1965-2015).

Tháng 5:

- Chiều ngày 29.5.2015 (12/4 âm lịch), nhân dịp đại lễ Vesak 2015 - Phật lịch 2559, Phái đoàn Công giáo do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc hướng dẫn, đã đến thăm và chúc mừng Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo Tp.HCM tại Tổ đình Ấn Quang.

Cùng tháp từng Đức TGM, có linh mục trưởng Ban MV ĐTLT, linh mục G.B Huỳnh Công Minh, quản đốc nhà thờ Chánh tòa, và các thành viên của Ban MV ĐTLT.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Tổ đình Ấn Quang

Tháng 6:

- Nhận lời mời của Ban Trị Sự Phật giáo Tp.HCM, sáng ngày 1.6.2015 (rằm tháng Tư năm Ất Mùi), linh mục trưởng Ban MV ĐTLT đã đại diện Tòa Tổng Giám mục TGP Tp.HCM, đến Việt Nam Quốc Tự tham dự đại lễ Phật Đản 2015 - PL.2559. Về thành phần tham dự, phía Phật giáo gồm chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương, Tp.HCM và các tỉnh thành; khách mời có đại diện các tôn giáo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Islam và Công giáo; đại diện các cấp chính quyền. Khách ngoại quốc, có giáo sư Landcaster - đại biểu dự Vesak LHQ Thái Lan-, đại diện lãnh sự quán Ấn Độ.

- Được tin Mục sư Trần Công Tấn đã ngủ yên trong Chúa ngày 22.6.2015, Ban MV ĐTLT TGP đã đến hiệp thông cầu nguyện, phân ưu cùng tang quyến và Hội ThánhCơ Đốc Phục lâm Việt Nam, cùng tham dự lễ an táng mục sư.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Buổi cầu nguyện tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục lâm Việt Nam

Tháng 7:

- Sáng ngày 3.7.2015, nhận lời mời của Ban Trị Sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tại Tp.HCM, Ban MV ĐTLT TGP Tp.HCM đã đại diện Tòa Tổng Giám mục, đến tham dự Đại lễ Kỷ niệm 76 năm ngày Khai đạo PGHH (1939-2015), tại Nhà Bảo Tàng Phụ Nữ Nam bộ, số 202 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3.

Tháng 9:
- Sáng ngày 10.9.2015, nhận lời mời của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (CĐHG) Tp.HCM 2015, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã cử linh mục phụ trách Ban MV ĐTLT đến tham dự Đại hội Đại biểu CĐHG lần V, Nhiệm kỳ 2015-2020, tại mosque Masjid Rahim, số 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I.

Tháng 10:

- Sáng ngày 5.10.2015, Ban MV ĐTLT đã đến tham dự Đại lễ kỷ niệm Khai Đạo tại Nam Thành Thánh Thất, số 124-126 Nguyễn Cư Trinh, quận I, theo Thư mời của Đạo huynh Chí Đạt, Chánh Hội Trưởng Thánh thất.

Hiện diện trong buổi lễ, ngoài 6 thành viên của Ban, còn có các học viên khóa Kitô giáo và các tôn giáo khác - nhằm tìm hiểu nghi lễ của Đạo Cao Đài tại thực địa, trước khi thuyết trình cho lớp. Về phía các tôn giáo bạn, có sự hiện diện của HT. Thích Huệ Minh - Ban Trị Sự TW Phật giáo VN, ông Diệp Đình Hữu, Cộng đồng TG Baha'i, Tổng lý Tường Định - Minh Lý Thánh Hội, ông Huỳnh Trọng Hai - Phật giáo Hòa Hảo v.v…

- Sáng ngày 26.10.2015, Đại diện Ban MV ĐTLT đã đến dự lễ kỷ niệm Khai đạo tại Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, tại 2523 Phạm Thế Hiển, Q.8.

- Ngày 27.10.2015 cuộc Hội ngộ Liên tôn Lần thứ V đã diễn ra vào lúc 14g30 tại TTMV TGP với chủ đề "Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ". Hiện diện trong ngày gặp gỡ Liên tôn này, có Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn, Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo lộc, các chức sắc tôn giáo bạn, các linh mục, tu sĩ, vài vị khách nước ngoài, cùng các đại diện đoàn thể Công giáo trong Giáo phận.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Mục đích của buổi hội ngộ năm nay: Kỷ niệm 20 năm qua đời của Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình (1995-2015) và kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate về "Liên lạc giữa Giáo hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo” (1965-2015).

Tháng 11:

- Để kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate tại châu Á, Văn phòng Đại kết và Liên tôn (OEIA) của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã tổ chức Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ VI (BIRA VI) tại Pattaya, Thái Lan từ ngày 16-20/11/2015.

Tham dự Hội nghị này có 87 tham dự viên thuộc 17 quốc gia. Giáo hội Việt Nam có 4 tham dự viên gồm 3 linh mục dấn thân trong việc đối thoại liên tôn và Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, phụ trách Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tháng 12:

- Chiều 21.12.2015, phái đoàn Phật giáo Tp.HCM do Hòa Thượng Thích Trí Quảng dẫn đầu, đã đến Tòa Tổng Giám mục TGP, để chúc mừng Đức TGM Phaolô và giới Công giáo thành phố, nhân dịp đại lễ Chúa Giáng sinh.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết năm 2015

Ban MV Đối thoại Liên tôn TGP