Cảm tưởng Hội ngộ Liên tôn lần VII

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2003 | Cật nhập lần cuối: 11/6/2017 3:10:24 PM | RSS

Cảm tưởng về Hội ngộ Liên tôn lần thứ VII /2017

Cảm tưởng Hội ngộ Liên tôn lần VIIRất vui được tham dự buổi Hội ngộ Liên tôn lần thứ VII với chủ đề: “Đồng Tâm Kiến Tạo Nhân Hòa”.

Ước mong Buổi Hội ngộ năm nay 2017 gia tăng việc đối thoại vì “Hòa Bình và Sự Sống” theo gương Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI.

TTMV, 27.10.2017

Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Phụ tá

Tổng Giáo phận TP.HCM

Cầu xin Allah ban sự bình an đến tất cả mọi người.

Tâm tốt

Tính hiền

Ý chí vững mạnh

Lý trí sáng suốt

Kính chúc Đại hội Liên tôn luôn phát triển.

Merci pour cette journée qui permet de faire un saint de chemin ensemble comme le suggère notre pape “Journey together” dans la fraternité.

Avec tour mon respect.

Jean Etihuifer

Hòa bình và thương yêu là điều mong muốn của con người. Con người chỉ có hòa bình thật sự cho chính mình khi thấy được Lẽ thật và tin vào Lẽ thật, vì Lẽ thật là Thượng Đế, Là Tình yêu.

27.10.2017

Đại Cơ Minh

Cầu cho mọi người luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.

27.10.2017

Nữ tu Maria Savio Huế

Gốc của Nhân Hòa là đây, với tấm lòng xây dựng tinh thần Assisi tại TTMV Liên Tôn này.

Tệ muội xin Đấng Cha Lành hộ trì, ban ân phước cho tất cả chúng ta.

27.10.2017

Lê Thị Bích Liên

Thánh thất Trung Minh

Cảm tưởng Hội ngộ Liên tôn lần VII“Hòa người là thuận lẽ TRỜI

Thế gian ổn định do nơi chữ HÒA”

(Đức Cái Thiên Cổ Phật)

Xin chúc Hội nghị Liên tôn lần VII thành công.

Mỗi năm tái ngộ.

Đoàn Thiền Tâm (Huệ Ý)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo

27.10.2017

Thay mặt nhóm Loan báo Tân Định

Lần đầu tham dự HNLT tôi cảm thấy mình được mở rộng thêm về kiến thức tôn giáo. Tôi rất vinh dự, thương yêu và tha thứ là tôn chỉ của các tôn giáo.

Nhớ ngày hội họp Nhân Hòa

Cả nhà thương mến chan hòa yêu thương

Hãy yêu như Chúa đã yêu

Mới là nhân hòa Đồng tâm

Hãy thương như Chúa đã thương

Mới là con đường dẫn đến tình thương vẹn toàn.

Gioakim Maria Đỗ Bá Thái

ĐCV Thánh Giuse

Rất vui mừng được tham dự HNLT VII. Nơi để tìm hiểu sự nhân hòa theo quan điểm của nhiều tôn giáo.

Mong tinh thần hòa ái này được phát huy mãi mãi.

Đạo hữu

Minh Lý Đạo

Cảm ơn Ban tổ chức rất nhiều.

God bless us.

Maria Phêrô

Lần đầu tiên tham dự khóa này, tôi cảm thấy vui và nhận ra điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho con người quá lớn lao.

Cảm ơn BTC.

Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo

Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.

(Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Xây dựng Nhân Hòa:

“Trở lại lòng mình hỡi thế nhân

Trở về Thượng Đế tính đơn thuần

Không gây tham vọng, không oan trái,

Nước mạnh nhà an bởi hợp quần”

(Thánh ngôn Cao Đài)

Chân thành cảm ơn Ban tổ chức HNLT lần VII đem lại tình đoàn kết yêu thương giữa các Tôn giáo.

Thiện Chí (Nguyễn Văn Trạch)