Đến với nhau

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1461 | Cật nhập lần cuối: 10/16/2019 9:25:08 AM | RSS

Dang tay bắc những nhịp cầu
Ra công lấp những hố sâu nhân tình
Mới là đáng kiếp nhân sinh…
Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU
TT Bình Hòa, 30.9.1974

Đại Đức Thích Không Hạnh, phụ trách Thư Viện tại Tu Viện Huệ Quang (số 116 Hòa Bình, phường
Hòa Thạnh, quận Tân Phú), là bạn đạo của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo từ buổi ban sơ của Chương Trình (2008).

Chiều thứ Tư 04.10.2019, trong thiện ý bắc một nhịp cầu nối giữa Thư viện Huệ Quang và Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn (ĐTLT) Tổng Giáo Phận TpHCM, chúng tôi cùng với Ban đến viếng Huệ Quang, một Phật sở danh tiếng do công đức khai sơn vào năm 1970 của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng (1917-1990).

Vào đến Tu viện, trước khi lên thăm “Tàng Kinh Các”, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc (Trưởng Ban Mục vụ ĐTLT) và các thành viên của Ban đã dâng lẵng hoa tươi thắm trước di ảnh Hòa Thượng Thích Minh Cảnh (1939-2018), Viện chủ Tu viện Huệ Quang, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang… Sau đó, trong gian phòng u nhã, vây quanh là những kệ gỗ cao với ăm ắp kinh sách, bên những chén trà thơm ngon, Ban Mục vụ và chúng tôi được thầy Không Hạnh dành cho rất nhiều thời gian đàm đạo, chia sẻ về đạo sự ảnh ấn 影印 (photographic reproduction) độc đáo do Thư viện Huệ Quang đảm trách suốt những năm qua, nhờ vậy đã sao chụp và in lại rất nhiều kinh điển cũng như sách xưa quý hiếm (xuất bản trước năm 1975).

Linh mục PX Bảo Lộc đã giới thiệu với thầy Không Hạnh về hoạt động của Ban, nhất là cuộc Hội ngộ Liên tôn thường niên, mà buổi hội ngộ lần thứ Chín với chủ đề Nối Nhịp Văn hóa ̶ Tôn giáo sắp diễn ra vào lúc 15 giờ chiều Chúa nhựt 27.10.2019 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận (số 6bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Một). Dịp này, Ban Mục vụ ĐTLT trang trọng tặng Thư viện bộ Nhịp cầu Tâm giao (18 số), ghi lại những dấu ấn huynh đệ, những chia sẻ, trao đổi giáo lý giữa các đạo hữu nhiều tôn giáo trong mười năm qua. Quên cả thời gian, chúng tôi cảm thấy ấm tình “Tam Giáo” (Phật giáo, Công giáo, và Cao Đài) giữa lúc cơn mưa tầm tã đang trút nước xuống thành phố đã lên đèn từ lâu.

Tiễn Ban Mục vụ ĐTLT và chúng tôi ra về, thầy Không Hạnh ân cần gởi trao những túi quà lưu niệm quý báu: a/ bộ Đại Nam Quấc Âm Tự Vị (hai tập) nức tiếng của Huình-Tịnh Paulus Của (in tại Sài Gòn hai năm 1895 và 1896) và được Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang liên kết tái bản đầu năm 2018; b/ bộ Tế Điên Hòa Thượng (bốn quyển), bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, do Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang liên kết Nxb Hồng Đức tái bản vào tháng 9/2019 nhân dịp kính lễ tiểu tường của cao tăng Thích Minh Cảnh (02/9 Kỷ Hợi). Mỗi bộ sách đều đặt trong hộp các-tông sang trọng, và mỗi tập/quyển trong từng hộp đều đóng bìa các-tông với dải lụa thắm dùng đánh dấu trang sách đọc dở (bookmark). Nâng niu hộp sách mỹ thuật, chúng tôi chạnh nghĩ tới các hàm 函 cổ kính mà người xưa vẫn dùng để đựng và bảo quản kinh điển thánh hiền. Nay mà xưa, phải chăng đó là nét độc đặc của công cuộc ảnh ấn Huệ Quang mà thầy Không Hạnh và quý đồng sự đầy tâm huyết sẽ cùng lưu dấu bền bỉ với giới yêu sách cả đạo lẫn đời?

Đến với nhau

Từ trái sang, hàng đứng: thầy Thích Không Hạnh, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, đạo hữu Huệ Khải, thầy Văn Quang, nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan (Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ), nữ tu Paula Tăng Ngọc Điệp (Dòng Đức Bà).

Từ trái sang, hàng ngồi: hiền huynh Giuse Bùi Văn Hóa (Phó Ban Mục vụ ĐTLT), nữ tu Dòng Đức Bà, hiền tỷ Maria Lý Ngọc Anh (Thư ký Ban Mục vụ ĐTLT), nữ tu Dòng Đức Bà, hiền tỷ Maria Teresa Bùi Thị Thu Thảo (Ban Mục vụ ĐTLT), nữ tu Dòng Đức Bà, Phật tử Thủy Tiên (Thư viện Huệ Quang).

Ảnh: hiền huynh Phanxicô Xaviê Quang Vinh (Ban Mục vụ ĐTLT)

BAN ẤN TỐNG
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo